Dự báo thời tiết ngày 4/9: Miền Bắc xuất hiện mưa dông

Tin nóngChủ Nhật, 03/09/2023 17:33:01 +07:00
(VTC News) -

Thời tiết ngày 4/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to đến rất to.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 3/9 và ngày 4/9/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối 3/9 đến ngày 5/9, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Bắc Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 m.

Ngày 4/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 4/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 3/9 và ngày 4/9/2023

Hà Nội mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi dưới 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối 4/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối 4/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn