Dự báo thời tiết ngày 13/12: Miền Bắc tăng nhiệt, sáng có nơi mưa to

Đời sốngThứ Ba, 12/12/2023 18:19:53 +07:00
(VTC News) -

Dự báo ngày 13/12, nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ, trời lạnh về đêm, sáng sớm mưa nhỏ rải rác, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 12/12 và ngày 13/12/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ chiều tối 12/12 đến sáng sớm 13/12, vùng núi Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Ngày 13/12, khu vực này tăng nhiệt nhẹ.

Ngày 13/12, miền Bắc sáng sớm có mưa, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 13/12, miền Bắc sáng sớm có mưa, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi là thời tiết chủ đạo ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 12/12 và ngày 13/12.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 12/12 và ngày 13/12/2023

Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, vùng núi đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rải rác. Phía Nam mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn