Dự án đường hơn 10 tỷ đồng ở Quảng Trị chưa làm xong đã hỏng tan tác

Đời sốngThứ Sáu, 21/10/2022 14:22:00 +07:00
(VTC News) -

Dự án đường bê tông ở thị xã Quảng Trị có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng là hơn 4 tỷ đồng) nhưng chưa làm xong đã hỏng tan tác.

Video: Dự án đường hơn 10 tỷ đồng chưa làm xong đã hỏng tan tác 

Nhiều người dân ở khu phố 1 (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) phản ánh dự án đường bê tông đang được triển khai ở địa phương này dù mới làm được một đoạn ngắn nhưng đã hỏng tan tác.

Dự án đường hơn 10 tỷ đồng ở Quảng Trị chưa làm xong đã hỏng tan tác - 1

Có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng là hơn 4 tỷ đồng) nhưng dự án đường giao thông khu phố 1 và 3 phường An Đôn (thị xã Quảng Trị) dù chưa làm xong đã hỏng hóc nghiêm trọng khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, khoảng tháng 2/2022 đơn vị thi công bắt đầu triển khai nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông qua khu phố 1 (phường An Đôn). Theo đó, tuyến đường cũ vốn có bề rộng 3 mét thì nay được nâng cấp, mở rộng thêm thành 5 mét.

Tuy nhiên, từ tháng 2/2022 đến nay đơn vị thi công mới triển khai thực hiện được khoảng 200 mét. Đáng chú ý là chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ đoạn đường này đã bị hỏng tan tác, bề mặt đường bê tông bong tróc gần như toàn bộ xi măng và trơ ra toàn đá, xuất hiều nhiều vết nứt gãy ngang đường.

Dự án đường hơn 10 tỷ đồng ở Quảng Trị chưa làm xong đã hỏng tan tác - 2

Chỉ vài tháng sau ngày khởi công bề mặt đường bê tông đã bong tróc gần như hoàn toàn và chỉ trơ lại toàn đá.

Ông Nguyễn Ngọc Trai (61 tuổi, trú tổ dân phố 1, phường An Đôn) ngao ngán: "Thi công kém chất lượng thế này người dân làm sao chấp nhận. Lỡ khi làm xong và xe cộ đi lại nhiều chỉ cần vài năm đường sẽ tan nát hết".

Ông Phan Văn Dũng (67 tuổi, trú tổ dân phố 1, phường An Đôn) cho hay, sau khi mặt đoạn đường mới thi công xuất hiện hư hỏng quá sớm, nhiều người dân đề nghị chính quyền địa phương cũng như các ban ngành liên quan kiểm tra có việc rút ruột công trình hay không và tìm cách xử lý hư hỏng trên mặt đường. 

"Sau khi nhận được phản ánh của chúng tôi thì đại diện chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công có về kiểm tra. Nghe họ nói là sẽ xử lý hư hỏng bằng cách là đổ thêm một lớp bê tông khác lên trên bề mặt của đoạn đường đã hỏng. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý nhận định rằng, đường hỏng là do thi công ẩu dẫn đến kết cấu không đạt yêu cầu. Muốn khắc phục hoàn toàn thì chỉ có cào lên và làm lại", ông Phan Văn Dũng bày tỏ.

Dự án đường hơn 10 tỷ đồng ở Quảng Trị chưa làm xong đã hỏng tan tác - 3

Không chỉ mặt đường bị hỏng đi toàn bộ lớp xi măng mà còn xuất hiện nhiều vết gãy ngang đường.

Trả lời PV VTC News, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án kể trên có tên: "Đường giao thông khu phố 1 và khu phố 3 phường An Đôn" được phê duyệt theo quyết định 366/QĐ-UBND của UBND thị xã Quảng Trị ngày 22/4/2021 với mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phường An Đôn. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tổng mức đầu tư dự án là 10.385.767.000 đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 4.060.000.000 đồng; chi phí xây dựng là 4.511.173.000 đồng; chi phí quản lý dự án là 132.448.000 đồng; chi phí tư vấn là 528.270.000 đồng; chi phí khác là 240.083.000 đồng và chi phí dự phòng là 913.793.000 đồng. Nguồn vốn được trích từ ngân sách của thị xã Quảng Trị.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023,  ngày bắt khởi công là 6/12/2021 và liên danh Công ty TNHH xây dựng Trường Phúc; Công ty THHH MTV Thuận Tín và Công ty TNHH MTV Minh Tuệ ADV là đơn vị thi công. 

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Quảng Trị cũng thừa nhận những hư hỏng nghiêm trọng tại đoạn đường vừa mới được triển khai tại khu phố 1 (phường An Đôn) và cho biết đoạn đường này do Công ty TNHH xây dựng Trường Phúc thi công. 

Dự án đường hơn 10 tỷ đồng ở Quảng Trị chưa làm xong đã hỏng tan tác - 4

Hiện chủ đầu tư đang thực hiện thí nghiệm, đánh giá nguyên nhân dẫn đến đường mới làm đã hư hỏng và nếu không đảm bảo kỹ thuật thì sẽ đề nghị đơn vị thi công cào bóc lên để làm lại.

"Sau khi nắm được thông tin phản ánh từ người dân, đơn vị phối hợp với các cơ quan chuyên môn xuống hiện trường để đánh giá. Hiện mặt đường hư hỏng là điều rõ ràng rồi nhưng có phải là do thi công kém chất lượng hay không thì cần phải kiểm định, đánh giá một cách kỹ càng.

Trong tuần này chúng tôi sẽ mời một đơn vị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị lấy mẫu thí nghiệm để xác định rõ nguyên nhân do đâu. Nếu lỗi do thi công ẩu, không đảm bảo kỹ thuật thì chúng tôi sẽ đề nghị đơn vị thi công cào lên làm lại", lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn