Đôi co vì vé xe "cắt cổ" tại Công viên Thủ Lệ

Kinh tếThứ Hai, 08/02/2010 02:16:00 +07:00

(VTC News) - Giáp Tết, nhiều người dân đưa gia đình đi tham quan tại Vườn thú Thủ Lệ đã phải “ngã ngửa” vì bị thu phí vé gửi xe đắt gấp 2,5 lần.

(VTC News) - Giáp Tết, nhiều người dân đưa gia đình đi tham quan tại vườn thú Thủ Lệ đã phải “ngã ngửa” vì bị thu phí vé gửi xe đắt gấp 2,5 lần so với giá ghi trên vé.

Có mặt tại điểm trông giữ xe cổng chính Vườn thú Thủ Lệ trên đường Nguyễn Văn Ngọc (do công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Vườn thú Hà Nội quản lý), PV VTC News ghi nhận phí gửi xe đắt hơn 2,5 lần so với giá ghi trên vé, khiến nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc. Bởi lẽ, đây là một trong những bãi trông xe “chính thống” của thành phố Hà Nội.

Giá tiền "niêm yết" trên vé đã bị bảo vệ che lấp đi bằng cách ghi đè lên số biển số xe của khách.  

Chị Hoàng Phương, nhân viên Công ty Hồng Hà tại Hà Nội, đưa con đi chơi nhân ngày Chủ nhật cầm tấm vé trên tay phân bua với nữ bảo vệ trông giữ xe về việc thu tiền vượt giá ghi trên vé. Câu trả lời mà chị nhận được là: "Ở đây không có giá vé nào là 2.000 đồng cả, 5.000 đồng/vé - không gửi thì lần sau đừng có vào nữa". Dứt lời, nữ nhân viên bảo vệ khẳng định thêm, giá vé này đã có hơn một năm nay rồi (!?)

Bất bình trước thái độ của nhân viên gửi xe tại vườn thú, chị Phương và một vài người khách khác quyết không trả tiền vé xe. Chị đưa ra dẫn chứng, tấm vé có "niêm yết" là 2.000 đồng/xe do Cục Thuế Hà Nội qui định, có dấu đỏ của Bộ Tài chính, nên chị chỉ trả tiền vé xe theo đúng qui định.

Trước thắc mắc của nhiều người về giá vé này có phải do Giám đốc Vườn thú quy định hay không, các nhân viên bảo vệ chỉ im lặng và tìm cách lảng tránh, nhưng vẫn nhất quyết... thu tiền vé gửi xe là 5.000 đồng.


Không chấp nhận trả tiền, nhiều người được nhân viên bảo vệ này chỉ ra “trình bày” với đội trưởng đội bảo vệ, tên là Phúc. Sau khi thấy chị Phương phản ứng dữ dội và trước sự chứng kiến của nhiều người, ông Phúc đã phải "xuống nước" thu tiền theo giá vé đúng qui định là 2.000 đồng.


Nhưng theo quan sát của PV VTC News, những lượt khách gửi xe tiếp theo vẫn tiếp tục bị nhân viên tại đây thu 5.000 đồng/xe. Khi nhiều người thắc mắc, cũng chỉ nhận được câu trả lời là giáp Tết giá cả tăng cũng là chuyện bình thường (!?)

Rất đông khách đến thăm vườn thú Hà Nội phải chịu giá vé gửi xe trái qui định. 

Cùng tâm trạng khó chịu về giá vé gửi xe, chị Lê Mai ở đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy bức xúc: "Tiền vé xe quá cao so với quy định, vé ghi một giá thu tiền một giá. Nhưng gần Tết được nghỉ ngơi đưa các cháu đi chơi, đến đây rồi mà không gửi xe thì làm thế nào”.

Theo tìm hiểu của VTC News, có tới 3 điểm giữ xe nằm trong khuôn viên của công viên Thủ Lệ (gồm khu vực cổng đường Bưởi; điểm trông xe cổng chính công viên trên đường Nguyễn Vă Ngọc; và điểm trông xe nhìn sang trường ĐH Giao thông Vận tải) đều thu tiền trông xe vượt mức qui định của Cục Thuế Hà Nội.

Nhiều người dân dù bị thu tiền vé xe đắt nhưng vẫn không có ý kiến, hoặc bức xúc cũng không biết “kêu” ai ngay lúc đó. Nhiều người lại cho rằng, gửi xe đắt là… hiển nhiên khi Tết đang đến gần. Đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến các bãi giữ xe mặc sức "làm giá" vào những dịp lễ hội.


Theo Quy định mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, số 25/QĐ-UBND, mức phí trông giữ xe đạp, máy, ôtô trên địa bàn thành phố sẽ được thay đổi cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Cụ thể, tại trung tâm Hà Nội, mức giá được quy định: Xe đạp 1.000 đồng/lượt/xe (ban ngày); 2.000 đồng/xe/lượt (đêm); Xe máy: 2.000 đồng/lượt (ngày), 3.000 đồng/xe/lượt (đêm).

Bài, ảnh: Dương Lãng Hoàng

Bạn có nhận xét gì về thông tin trong bài viết này hay đã và đang gặp bức xúc tương tự vì phí trông xe quá đắt tại nhiều bãi xe trên địa bàn TP Hà Nội? Theo bạn, cần biện pháp mạnh nào để chấm dứt tình trạng loạn phí trông xe hiện nay? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Phản hồi của độc giả:

"Thông cảm cho những người trông xe"?

trịnh khánh thành, [email protected] 

Cũng phải thông cảm cho những người coi xe họ cũng bị làm luật mà.

 

Rút giấy phép trông giữ xe

 

Cẩm Tú, [email protected], Cầu Giấy HN

Đây là tình trạng nhức nhối đã lâu, gây bất bình trong nhân dân mà vẫn chưa thấy cơ quan quản lý có biện pháp hữu hiệu. Thật là quá bức xúc, tiền là một phần nhưng bức xúc hơn lại là các điểm kinh doanh bãi giữ xe thuộc các cơ quan nhà nước quản lý mà vẫn xảy ra tình trạng trên bảo dưới không nghe, bất tuân phép tắc, quy định của nhà nước, coi thường cơ quan quản lý.

 

Phải chăng đây là tình trạng nhờn thuốc, thử hỏi nếu cơ quan quản lý thị trường, Cục thuế và công an "vi hành, vào cuộc", khi phát hiện tình trạng này hãy lập biên bản phạt thật nặng, thậm chí rút giấy phép kinh doanh thì liệu có còn tình trạng này nữa không? Đây chính là kiểu kinh doanh ăn trộm, ăn cắp công khai mà ta chưa có biện pháp quản lý.

 

Thực tế ngoài việc  thu tiền trong giữ xe cao hơn giá vé, rất nhiều bãi trông giữ xe còn cónhiều kiểu lách khác, chẳng hạn như vé có 02 liên (một liên giao khách gửi xe, 01 cuống vé) thì người trông giữ xe đã tận dụng cả 2 liên giao cho 02 khách gửi xe khác nhau.

 

Như vậy, đương nhiên thất thu ngân sách 01 vé; hơn nữa nhiều bãi giữ xe mặc dù có vé do cục thuế phát hành nhưng không phát cho khách hàng bằng vé đó mà lại dùng vé tự cắt, ép platic sử dụng nhiều lần để trốn thuế....

 

Biện pháp để quản lý không hề khó, thậm chí rất đơn giản. Các bãi xe của phường, quận, huyện giao cho chính phường, quận, huyện quản lý, tổ chức đấu thầu, hợp đồng; đồng thời yêu cầu Ban quản lý có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, lập đường dây nóng khi có phản ánh của người dân thì lậo tức kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì phạt thật nặng, quá tang 2-3 bận thì rút giấy phép ngay.

 

Giống vụ Honda loạn giá

 

Le Hoang, [email protected], HN
 

So với vụ loạn giá Honda thì như nhau, chỉ khác về quy mô. Rành rành bao nhiêu năm nay rồi có xử lý được đâu. Việc này không thể xử lý được thì đừng mong xử lý được vụ loạn giá Honda.

 

 Kêu ca làm gì, có giải quyết được đâu?

 

Vũ Thanh Sơn, [email protected],

 

Chuyện giá vé gửi xe tăng là chuyện bình thường trong những ngày bình thường huốn hồ vào ngày tết nữa chứ. Kêu ca làm gì, có giải quyết được đâu.

Tiếp tục cập nhật...

Bình luận
vtcnews.vn