Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu

Tin nhanh 24hThứ Ba, 23/08/2022 06:47:02 +07:00
(VTC News) -

Dù cơ quan chức năng chưa cho phép nhưng Hợp tác xã Y dược Hải Vân đã huy động máy móc bạt núi, mở đường để trồng dược liệu tại rừng Hải Vân, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Video: Tự ý bạt rừng Hải Vân để trồng dược liệu

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 1

Ngày 22/8, ghi nhận của PV VTC News tại Tiểu khu 16 rừng Nam Hải Vân, một diện tích lớn đất rừng đã bị chặt cây, san ủi, bạt núi mở đường vào sâu bên trong. Tuyến đường được mở trái phép này ăn sâu lên rừng hàng trăm mét.

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 2

Khu vực đất rừng này được chính quyền và ngành chức năng giao khoán cho một hộ dân trồng rừng. Tuy nhiên, các hộ dân đã tự ý ủy quyền cho Hợp tác xã Y dược Hải Vân mở đường để thực hiện việc trồng cây dược liệu khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 3

Tiểu khu 16 thuộc rừng Nam Hải Vân bị cày xới để làm đường, có những điểm ta luy dương bị đào, móc sâu hơn 2m. 

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 4

Đất đá được Hợp tác xã Y dược Hải Vân san ủi, vùi lấp nhiều cây cối để tạo tuyến đường cho xe ô tô có thể vào rừng.

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 5

Theo lý giải của đại diện Hợp tác xã Y dược Hải Vân tại buổi làm việc với quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng): Hợp tác xã đưa phương tiện vào khu vực này mở đường là để “phục vụ công tác trồng cây dược liệu và phòng chống cháy rừng”?.

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 6

Ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu cho biết: Hiện cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp kiểm tra xử lý vụ việc. Căn cứ vào mức độ sai phạm sẽ có biện pháp xử lý nghiêm. Khu vực này được giao cho người dân trồng rừng, không phục vụ vào mục đích khác.

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 7

Lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc giao đơn vị chuyên môn kiểm tra có số liệu cụ thể, xác minh lại hiện trạng để đề xuất xử lý. Đối với trách nhiệm của cán bộ địa bàn theo dõi diễn biến kiểm điểm trách nhiệm.

Doanh nghiệp tự ý cày nát rừng Hải Vân để trồng dược liệu - 8

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, nếu trường hợp ủy quyền và có dấu hiệu mua bán, chuyển nhượng trái phép đất rừng sẽ cho thu thập hồ sơ, giao cơ quan công an xử lý.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn