Doanh nghiệp may mặc gần '50 tuổi' ở TP.HCM phải bán đất, bán xe

Tài chínhThứ Tư, 28/02/2024 17:23:00 +07:00
(VTC News) -

Từ một “ông lớn” trong ngành may mặc ở TP.HCM, Garmex Sài Gòn phải bán đất, bán xe để duy trì công ty dù đã có gần 50 năm chinh chiến trên thị trường.

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) vừa có văn bản lấy ý kiến các cổ đông về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thuê) và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất của Garmex Sài Gòn và Công ty TNHH Garmex Quảng Nam (công ty con do Garmex Sài Gòn sở hữu 100% vốn).

Thời gian thực hiện lấy ý kiến là từ ngày 25/3 - 15/4/2024.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu đất này có diện tích hơn 50.000 m2, thuộc sở hữu của Công ty Garmex Sài Gòn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ chuyển nhượng khu đất rộng 26.000 m2 tại Cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Được (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Khu đất này thuộc sở hữu của Công ty Garmex Quảng Nam.

Theo đại diện Công ty Garmex Sài Gòn, doanh nghiệp này phải chuyển nhượng, bán tài sản để duy trì hoạt động.

Garmex Sài Gòn phải bán đi nhiều tài sản để duy trì sự "sống còn" của công ty. (Ảnh: GMC)

Garmex Sài Gòn phải bán đi nhiều tài sản để duy trì sự "sống còn" của công ty. (Ảnh: GMC)

Ghi nhận của VTC News cho thấy, Garmex Sài Gòn cũng đang thanh lý nhiều loại ô tô trong công ty cũng như bán bớt các loại máy móc, thiết bị để vượt qua khó khăn. Điển hình như đầu tháng 2/2024, doanh nghiệp đã công bố việc thanh lý 3 chiếc  ô tô từ 7 - 16 chỗ với giá khởi điểm là 956 triệu đồng.

Sở dĩ Garmex Sài Gòn lâm vào hoàn cảnh khó khăn là do thị trường may mặc kinh doanh không thuận lợi, công ty bị lỗ triền miên. Điều này khiến Garmex Sài Gòn buộc phải cắt giảm hàng loạt nhân sự, từ một công ty lớn mạnh có 4.000 lao động thì nay chỉ còn vài chục người.

Doanh nghiệp đang phải tạm ngừng hoạt động, cắt giảm chi phí để “bám trụ” trên thị trường, chờ ngành may mặc hồi phục. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng hướng đến cho Garmex Sài Gòn trở thành một công ty đa ngành nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

Từ một công ty may lớn mạnh tại TP.HCM với 4.000 lao động, đến nay Garmex Sài Gòn chỉ còn vài chục nhân sự. (Ảnh: GMC)

Từ một công ty may lớn mạnh tại TP.HCM với 4.000 lao động, đến nay Garmex Sài Gòn chỉ còn vài chục nhân sự. (Ảnh: GMC)

Theo báo cáo tài chính của Garmex Sài Gòn, trong năm 2023, doanh nghiệp này có doanh thu thuần chỉ gần 8,3 tỷ đồng, trong khi lại lỗ đến gần 52 tỷ đồng. Vào năm 2022, Garmex Sài Gòn có doanh thu thuần đạt hơn 282 tỷ đồng nhưng cũng lỗ đến gần 85 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh không thuận lợi, nếu duy trì sản xuất tại các nhà máy thì công ty sẽ lỗ rất nhiều. Công ty đã tổ chức lại bộ máy, cắt giảm lao động, tạm ngưng sản xuất để giảm thiệt hại, tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí tối đa”, văn bản do Tổng Giám đốc Garmex Sài Gòn giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ.

Tiền thân của Garmex Sài Gòn là Liên hiệp các xí nghiệp may TP.HCM. Công ty được thành lập từ năm 1976, sau gần 50 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp có 5 nhà máy với 70 chuyền sản xuất. Garmex Sài Gòn chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM từ năm 2006.

Đến năm 2018, doanh thu của Garmex Sài Gòn đạt tới 87,8 triệu USD (khoảng gần 2.200 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến năm 2022 - 2023, doanh thu và lợi nhuận của công ty “lao dốc” không phanh vì những khó khăn chung của kinh tế toàn cầu.

ĐẠI VIỆT
Bình luận
vtcnews.vn