Dính Ebola: Kẻ bị vứt xác, người được máy bay quân sự đón

Sức khỏeThứ Sáu, 08/08/2014 09:30:00 +07:00

(VTC News) – Trong khi nhiều người Liberia bị nhiễm Ebola bị vứt xác ra đường, thì một người châu Âu đã được chiếc Airbus A310 chở về quê hương.(Hà Trần)

Nhà truyền giáo người Tây Ban Nha Miguel Pajares, 75 tuổi là bệnh nhân đầu tiên của Tây Ban Nha bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia.

Nhà truyền giáo người Tây Ban Nha Miguel Pajares, 75 tuổi là bệnh nhân đầu tiên của Tây Ban Nha bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia.

Ngày 7/8, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã điều một máy bay quân sự đến Liberia để đưa ông Miguel về nước để chữa trị.

Ngày 7/8, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã điều một máy bay quân sự đến Liberia để đưa ông Miguel về nước để chữa trị.

Báo chí tập trung trước cổng bệnh viện Charles III của Madrid, nơi ông Miguel sẽ được điều trị.

Báo chí tập trung trước cổng bệnh viện Charles III của Madrid, nơi ông Miguel sẽ được điều trị.

Chiếc máy bay trở ông Miguel về nước.

Chiếc máy bay trở ông Miguel về nước.

Trên máy bay, ghế ngồi được bọc túi ni lông để đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế làm nhiệm vụ đưa ông Miguel về nước.

Trên máy bay, ghế ngồi được bọc túi ni lông để đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế làm nhiệm vụ đưa ông Miguel về nước.

Ông Miguel nằm trong chiếc cáng được cách ly đặc biệt.

Ông Miguel nằm trong chiếc cáng được cách ly đặc biệt.

Cùng trở về nước trên chuyến bay với ông Miguel còn có nữ tu sĩ Juliana Bonoha Bohe, người làm việc cùng ông ở Liberia.

Cùng trở về nước trên chuyến bay với ông Miguel còn có nữ tu sĩ Juliana Bonoha Bohe, người làm việc cùng ông ở Liberia.

Dù chưa có kết quả xét nghiệm nào cho thấy nữ tu sỹ trên bị nhiễm virus Ebola nhưng việc cách ly để điều trị vẫn sẽ được áp dụng. Cả hai sẽ được cách ly và điều trị tại bệnh nhiệt đới Carlos III ở Madrid.

Dù chưa có kết quả xét nghiệm nào cho thấy nữ tu sỹ trên bị nhiễm virus Ebola nhưng việc cách ly để điều trị vẫn sẽ được áp dụng. Cả hai sẽ được cách ly và điều trị tại bệnh nhiệt đới Carlos III ở Madrid.

Trang phục bảo hộ của các nhân viên y tế trong vùng tâm dịch Ebola.

Trang phục bảo hộ của các nhân viên y tế trong vùng tâm dịch Ebola.

Hành khách được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt tại các sân bay. Hình ảnh được chụp tại sân bay quốc tế Murtala Muhammed - Nigeria.

Hành khách được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt tại các sân bay. Hình ảnh được chụp tại sân bay quốc tế Murtala Muhammed - Nigeria.

Một người phụ nữ ở Liberia không kiềm được nước mắt khi chứng kiến người thân qua đời.

Một người phụ nữ ở Liberia không kiềm được nước mắt khi chứng kiến người thân qua đời.

Người đàn ông nhiễm virus Ebola ngã gục ngoài đường ở Guinea.

Người đàn ông nhiễm virus Ebola ngã gục ngoài đường ở Guinea.

Nhân viên y tế đem bệnh nhân tử vong vì nhiễm Ebola đi chôn ở Liberia hôm 7/8.

Nhân viên y tế đem bệnh nhân tử vong vì nhiễm Ebola đi chôn ở Liberia hôm 7/8.

Trong thời gian đại dịch Ebola đang bùng phát mạnh mẽ, những hình ảnh các nạn nhân đau đớn, vật vã, khổ sở khiến người dân trên toàn thế giới không khỏi ám ảnh và lo lắng.

Trong thời gian đại dịch Ebola đang bùng phát mạnh mẽ, những hình ảnh các nạn nhân đau đớn, vật vã, khổ sở khiến người dân trên toàn thế giới không khỏi ám ảnh và lo lắng.

Dù đã dùng các biện pháp phòng tránh, dịch Ebola ở Liberia vẫn nằm ngoài kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Dù đã dùng các biện pháp phòng tránh, dịch Ebola ở Liberia vẫn nằm ngoài kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Hình ảnh những thi thể nạn nhân Ở Liberia bị bỏ mặc ngoài đường khiến nhiều người thực sự bàng hoàng.

Hình ảnh những thi thể nạn nhân Ở Liberia bị bỏ mặc ngoài đường khiến nhiều người thực sự bàng hoàng.

Nhân viên y tế ở Tây Phi được trang bị cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhân viên y tế ở Tây Phi được trang bị cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hàng loạt băng rôn cảnh báo dịch Ebola được treo ở khắp nơi.

Hàng loạt băng rôn cảnh báo dịch Ebola được treo ở khắp nơi.

Theo số liệu thống kế mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi dịch bùng phát đầu năm 2014 đã có trên 1.700 ca nhiễm virus Ebola, trong đó 932 ca tử vong được ghi nhận tại Tây Phi.

Theo số liệu thống kế mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi dịch bùng phát đầu năm 2014 đã có trên 1.700 ca nhiễm virus Ebola, trong đó 932 ca tử vong được ghi nhận tại Tây Phi.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khác nhiễm virus này tại các nước như Guinea, Sierra Leone và Nigeria.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khác nhiễm virus này tại các nước như Guinea, Sierra Leone và Nigeria.

Bình luận
vtcnews.vn