Định dạng MU dưới thời David Moyes

Thể thaoThứ Năm, 25/07/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong ba tuần vừa qua, các CĐV M.U đã phần nào nhận ra được phong cách làm việc của David Moyes trong những năm tiếp theo.

(VTC News) - Trong ba tuần vừa qua, các CĐV M.U đã phần nào nhận ra được phong cách làm việc của David Moyes trong những năm tiếp theo của ông.

Dù cho kết quả ba trận đấu giao hữu trong tour du đấu Hè của M.U không mấy thành công như mong đợi. Nhưng những gì mà các cầu thủ thể hiện trên sân cũng như qua vài buổi họp báo đã cho thấy rằng, David Moyes đang hoàn toàn tự tin tạo ra “lịch sử của tôi” mà ông đã tuyên bố.

Điều đầu tiên mà người hâm mộ có thể thấy, Moyes xác định được điểm yếu của đội bóng nằm ở tuyến tiền vệ cũng như ông đã biết nên lựa chọn những ai để thỏa lấp nó. Có thể Moyes biết rằng, sự xuất sắc của Michael Carrick sẽ không kéo dài và anh cần một người đá cặp xứng tầm hơn những Tom Cleverley hay Anderson. 

David Moyes đã có những hành động tích cực hướng tới thành công 

Những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng đã minh chứng cho điều đó, Moyes đã và đang nỗ lực không biết mệt mỏi để câu kéo Thiago Alcantara, Cesc Fabregas về Old Trafford. Hiện tại, dù vẫn chưa thể thành công với mục tiêu hàng đầu này của mình. Nhưng việc Moyes thích ứng nhanh với công việc mới cũng làm người hâm mộ cảm thấy một phần nào đó tin tưởng ở ông.

Điều tiếp theo khiến fan M.U an tâm, Moyes đã chứng tỏ, thậm chí sẵn sàng theo cách hơi cực đoan rằng, ông không dễ bị bắt nạt. Ngoài việc thay mới toàn bộ ban huấn luyện trước kia của Sir Alex Ferguson để cảm thấy thoải mái làm việc hơn. Moyes còn đang dạy cho Wayne Rooney một bài học nên biết “kính trên”.

Dẫu Moyes đã nhiều lần lên tiếng sẽ giữ chân Rooney và xem anh như một phần không thể thiếu của ông trong những kế hoạch tương lai. Song, không vì thế mà ông tỏ ra quy lụy khi Rooney liên tục đưa ra những yêu sách cũng như những lời phản bác lại ông.

Điển hình là việc Rooney nói rằng anh cảm thấy tức giận khi phải ngồi dự bị cho ai đó sau khi Moyes đề cao tầm quan trọng của Robin van Persie hơn anh. Đáp lại, Moyes tuyên bố một cách cứng rắn: “Rooney có thể ra đi. Nhưng anh ấy chỉ được ra đi vào hè năm sau khi mà tôi biết được hết năng lực của những học trò mới của mình. Chắc Rooney không phải là một tay buôn xe hơi lọc lõi, đúng không?”.

Rooney
Moyes sẵn sàng chèn ép Rooney nếu anh chống đối ông 

Cứng rắn không kém phần cay nghiệt, độc tài là thế nhưng Moyes cũng đang thể hiện sự trung thực, sẵn sàng tiếp thu những kinh nghiệm để có thể dễ dàng thành công hơn với những trọng trách mình đang gánh. Ngày đầu tiên tới M.U, Moyes thẳng thắn thừa nhận với báo giới: “Tôi không biết nhiều về M.U. Tôi chắc chắn cần phải học hỏi nhiều từ mọi người, kể cả những cầu thủ”.

Ngoài ra, Moyes không ngại đích thân cất nhắc Nicky Butt, Phil Neville, Ryan Giggs hay Paul Scholes, những cựu công thần của Quỷ đỏ vào thành phần BHL để giúp đỡ ông hòa nhập hơn với tất cả mọi người ở Old Trafford. Đây chắc chắn là những điều không thể tìm thấy ở Sir Alex Ferguson. Nhưng đó lại là tín hiệu tốt dành cho M.U.

Giggs
Không ngại đích thân nhờ cậy những sự giúp đỡ 

Điều cuối cùng, Moyes đang thực hiện lời hứa “sẽ luôn ưu tiên cho việc thúc đẩy những tài năng trẻ”. Ở ba trận đấu vừa qua, Wilfried Zaha, Jesse Lingard và Adnan Januzaj đã được tạo cơ hội để thi đấu cọ xát rất nhiều. Bên cạnh đó, Moyes cũng khẳng định rằng cánh cửa cho vị trí chính thức luôn mở toang đối với mọi cầu thủ, kể cả những cầu thủ trẻ.

Đây là điều mà những CĐV M.U đang rất mong đợi. Bởi, rất lâu rồi, kể từ sau thế hệ “Busby Babe” hay Class 92, họ hiếm khi được chứng kiến một tài năng trẻ nào chiếm được một suất đá chính trong đội hình M.U.

Hoàng Tùng

Bình luận
vtcnews.vn