Điều tra vụ cài lựu đạn vào nhà phó chủ tịch huyện

Pháp luậtThứ Ba, 08/06/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Quả lựu đạn được đặt trong tư thế mở chốt, nếu mở cổng thì chốt sẽ bung ra và phát nổ.

(VTC News) - Quả lựu đạn được đặt trong tư thế mở chốt, nếu mở cổng thì chốt sẽ bung ra và phát nổ.


Ngày 6/6 Công an huyện Ea Kar (Đắc Lắc) nhận tin báo: Tại nhà ông Lê Ngọc Anh (Phó Chủ tịch UBND huyện) ở khối 04, thị trấn Ea Kar bị kẻ xấu cài lựu đạn.

Tại hiện trường phát hiện dưới cánh cổng bên trái, sát mặt đất có cài 1 quả lựu đạn. Bộ phận vòng chốt an toàn được nối bằng dây kẽm buộc vào cánh cổng bên phải. Quả lựu đạn được đặt trong tư thế mở chốt, nếu mở cổng thì chốt sẽ bung ra và phát nổ.

Theo gia đình: Vào lúc 6h 17 phút cùng ngày, bà Trần Thị Tân Nhã , vợ ông Anh, đi thăm con ở TP Hồ Chí Minh về đến nhà. Khi bà Nhã kéo cổng vào sân phát hiện 1 quả lựu đạn buộc phía dưới cổng. Công an và Viện Kiểm sát và Quân sự huyện Ea Kar đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng. Bước đầu, nhận định đây là hành vi cố ý giết người do mâu thuẫn cá nhân.

Lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ .

LT

Bình luận
vtcnews.vn