Điều tàu Cảnh sát biển ra Hoàng Sa cứu ngư dân

Thời sựThứ Ba, 19/06/2012 12:34:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 17/6, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu CSB9002 đã rời quân cảng Kỳ Hà (Núi Thành, Quảng Nam) lên đường ra quần đảo Hoàng Sa cứu ngư dân bị nạn.

(VTC News) - Chiều 17/6, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu CSB9002 đã rời quân cảng Kỳ Hà (Núi Thành, Quảng Nam) lên đường ra quần đảo Hoàng Sa cứu tàu cá cùng 12 ngư dân bị nạn trên biển.







Chiều 17/6, Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại quân cảng Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam) nhận được tin báo tàu đánh cá mang số hiệu QNa 91549TS, do ông Trần Bẹn (trú thôn Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trôi dạt từ 7h sáng 17/6 trên vùng biển xa thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam), cách Quảng Nam khoảng 270 hải lý về phía Đông Bắc.

Lúc này trên tàu có 12 ngư dân, trong đó có 1 ngư dân trong tình trạng sức khỏe yếu, khó thở.
Đây là lần thứ 3 trong năm 2012, tàu CSB 9002 của lực lượng Cảnh sát biển ra khơi cứu ngư dân bị nạn trên biển 

Sau hơn 30 phút nhận lệnh và chuẩn bị, đúng 14h10 cùng ngày, tàu CSB 9002 được điều ra tọa độ tàu bị nạn để cứu ngư dân. Do thời tiết xấu, gió to, sóng lớn nên đến 13h chiều 18/6, tàu của lực lượng cảnh sát biển đã đến vị trí cách tàu QNa 91549TS khoảng 120 hải lý, dự kiến đến tối cùng ngày sẽ CSB 9002 sẽ tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt tàu cá này vào bờ. 
Được biết, đây là chuyến cứu nạn thứ 3 trên biển của tàu CSB 9002 trong năm 2012. Trước đó, tối ngày 17/6, tàu SAR274 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực Đà Nẵng (Danang MRCC) đã cứu nạn và lai dắt thành công tàu cá ĐNa 90538TS cùng 8 ngư dân vào bờ an toàn.

Bửu Lân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn