Diễu binh trên không ở Nga: Kỷ lục 165 máy bay

Thế giớiThứ Năm, 04/02/2010 02:02:00 +07:00

(VTC News) - Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít (9/5/2010), Nga sẽ sử dụng tới 165 máy bay để tham gia diễu binh trên không.

(VTC News) - Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2010) Nga sẽ sử dụng tới 165 máy bay và máy bay trực thăng để tham gia "diễu binh trên không".

 

Theo nhận định của các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, đây sẽ lần diễu binh lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của 165 máy bay và máy bay trực thăng, trong đó có 21 máy bay xếp thành đội hình bay số 65; 10 máy bay Mig-29 xếp hình số 6 và 11 máy bay Su-25 xếp hình số 5.

 

Máy bay  dự kiến sẽ tham gia "diễu binh trên không". 


Các thông tin chính thức về chủng loại máy bay tham gia “diễu binh trên không” của Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của một trong các phi công sẽ tham gia vào lễ “diễu binh trên không” này cho biết, Nga sẽ huy động cả không quân chiến lược, cường kích, vận tải và cả máy bay ném bom tiền phương hiện đại lẫn máy bay tiêm kích mới nhất.

  

Căn cứ chủ yếu cho đội bay cất và hạ cánh sẽ là trung tâm hàng không Lipetsk. Ngoài ra, còn có các sân bay khác như: Torzhok, Ryazan, Chkalovsky, Kubink. Tham gia điều khiển các máy bay trong đội hình bay trình diễn lần này sẽ chỉ có các phi công dày dạn kinh nghiệm, trình độ cao.

 

Trong các lần kỷ niệm ngày chiến thắng trước đây, tham gia trình diễn trên không chỉ có khoảng vài chục máy bay. Gần đây nhất là năm 2009 cũng chỉ có 69 máy bay.
 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn