Diễn viên Phan Thu Hằng tiết lộ lý do 'mất tích' trên truyền hình

PhimThứ Ba, 07/11/2023 11:55:25 +07:00
(VTC News) -

Từng là một diễn viên quen thuộc trên truyền hình, tuy nhiên Phan Thu Hằng khiến khán giả băn khoăn khi "mất tích" một thời gian dài.

Phan Thu Hằng bén duyên với phim ảnh cách đây 15 năm. Cô xuất hiện trong các phim truyền hình như Khép mắt chờ ngày mai, Khi đàn ông goá vợ bật khóc…Bộ phim gần đây nhất Thu Hằng tham gia là Những công nhân tập thể.

Được biết, đạo diễn Bình Trọng – cha đẻ của series phim hài Tết Đại gia chân đất, Làng ế vợ sắp bấm máy cho phim hài Tết 2024 và anh có ngỏ ý mời diễn viên Phan Thu Hằng một vai trong phim.

Diễn viên Phan Thu Hằng.

Diễn viên Phan Thu Hằng.

Trước thông tin này, Phan Thu Hằng tâm sự cô đã xúc động, bật khóc khi nhận được lời mời. “Tôi rất vui sau khi nói chuyện với đạo diễn Bình Trọng. Anh cũng chia sẻ, vai diễn này nhỏ và phù hợp với lịch làm việc của tôi. Bối cảnh lại ngay Hà Nội. Vậy nên tôi có thể sắp xếp được công việc.

Tôi quen đạo diễn Bình Trọng qua bà xã anh Công Lý từ nhiều năm trước. Chúng tôi cũng từng hợp tác một số tiểu phẩm của hãng phim đạo diễn Bình Trọng. Đã có năm, anh Bình Trọng mời tôi tham gia Đại gia chân đất. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi mới sinh bé thứ ba nên đành lỡ hẹn. Hy vọng, tới đây vai diễn của tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nói về vai diễn mới, cô bộc bạch: “Phim của anh Trọng sẽ có những phân đoạn nói về những người bà con, xóm làng miền quê. Vậy nên tôi sẽ hoá thân vào một cô thôn nữ “nhiều chuyện nhưng rất ngây thơ”.

Phan Thu Hằng cũng cho biết, vì phim chưa ra mắt nên cô không muốn chia sẻ quá nhiều về vai diễn này. Hiện cô cũng đang háo hức để cuối tháng 11 này sẽ bấm máy.

Cô cho biết thêm: “Theo dự kiến bộ phim sẽ bấm máy vào giữ tháng 10 nhưng anh Bình Trọng muốn lùi lịch để khớp lịch với NSND Trung Hiếu”.

Phan Thu Hằng ít đóng phim để tập trung cho gia đình.

Phan Thu Hằng ít đóng phim để tập trung cho gia đình.

Thời gian qua, Phan Thu Hằng ít tham gia nghệ thuật khiến nhiều khán giả tỏ mò. Lý giải cho sự mất tích này, cô tiết lộ: “Tôi yêu nghệ thuật nhưng hiện tôi chưa có duyên để có được vai diễn ấn tượng trong lòng công chúng. Dù không tham gia nghệ thuật thứ bảy thì tôi vẫn dành thời gian cho nghệ thuật khác đó chính là thiết kế cho các mẫu trang sức.

Nhà tôi có thể nói là có truyền thống làm chế tác đồ trang sức vàng bạc, từ thời ông bà, bố mẹ…và giờ đến lượt tôi. Bố là người tôi yêu thương và kính trọng, nhưng khi bố mất tôi trong tôi có một khoảng trông rất lớn. Vậy nên muốn theo nghề bố và sẽ giữ gìn truyền thống gia đình”.

Bên cạnh đó, cô cũng trải lòng phụ nữ tham gia nghệ thuật cũng không thể thoải mái được như nam giới, bởi cuộc sống gia đình cũng rất bận rộn. Sau khi kết hôn, Thu Hằng muốn dành trọn thời gian cho việc thiết kế các mẫu trang sức và chăm sóc con cái.

"Một người phụ nữ có một đứa bé cũng rất bận rộn. Trong khi tôi có 3 bé. Vậy nên tôi cần dành thời gian để điều dành nghề truyền thống gia đình mình và chăm sóc, theo sát các con đến lúc trường thành. Nếu tham gia phim, tôi không thể đi sớm về khuya. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình”, cô trải lòng.

Nữ diễn viên tích cực làm từ thiện.

Nữ diễn viên tích cực làm từ thiện.

Được biết, diễn viên Phan Thu Hằng cũng là người có trái tim ấm áp khi vẫn chăm chỉ công việc thiện nguyện cùng nhóm bạn của mình.

“Hiện nay, nhiều nghệ sĩ có tâm tốt nhưng khi chia sẻ việc làm từ thiện, đôi khi sẽ nhận được bình luận tiêu cực. Vậy nên, tôi rất hạn chế chia sẻ điều nay. Tôi và gia đình có thói quen từ thiện hơn 10 năm nay, dành cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Hầu hết, tháng nào cũng sẽ có 1 ngày phát cơm thiện nguyện ở bệnh viện nhi”, cô nói thêm.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn