Điện thoại yêu thích của các lãnh đạo hàng đầu thế giới

Tổng hợpThứ Sáu, 04/04/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Blackberry là điện thoại di động được khá nhiều nhà lãnh đạo cao cấp trên thế giới ưa chuộng như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh...

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang nói chuyện qua điện thoại Blackberry khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu năm 2009 ở Brussels.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang nói chuyện qua điện thoại Blackberry khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu năm 2009 ở Brussels.

Blackberry được lựa chọn bởi một nhà lãnh đạo cao cấp khác, đó là Thủ tướng Anh David Cameron.

Blackberry được lựa chọn bởi một nhà lãnh đạo cao cấp khác, đó là Thủ tướng Anh David Cameron.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chụp ảnh bằng điện thoại di động iPhone khi đang xem thi đấu tại Olympic Mùa đông Sochi 2014.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chụp ảnh bằng điện thoại di động iPhone khi đang xem thi đấu tại Olympic Mùa đông Sochi 2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi điện thoại chúc mừng nữ vận động viên Nga giành huy chương bạc judo tại Paralympics Games năm 2012 bằng chiếc ZTE MTS Glonass945.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi điện thoại chúc mừng nữ vận động viên Nga giành huy chương bạc judo tại Paralympics Games năm 2012 bằng chiếc ZTE MTS Glonass945.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và chiếc di động được rất nhiều người dân xứ sở kim chi lựa chọn, Samsung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và chiếc di động được rất nhiều người dân xứ sở kim chi lựa chọn, Samsung.

Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn ưa chuộng Blackberry và đã kiên quyết đòi giữ lại chiếc điện thoại này bất chấp sự phản đối từ cơ quan bảo mật.

Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn ưa chuộng Blackberry và đã kiên quyết đòi giữ lại chiếc điện thoại này bất chấp sự phản đối từ cơ quan bảo mật.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và chiếc điện thoại Blacbkberry có chức năng chống nghe trộm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và chiếc điện thoại Blacbkberry có chức năng chống nghe trộm.

Bình luận
vtcnews.vn