Điện Biên: Bắt kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 10 năm lẩn trốn

An ninh hình sựChủ Nhật, 17/03/2024 16:37:00 +07:00
(VTC News) -

Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 10 năm lẩn trốn tại Lào, cùng nhiều tang vật vũ khí.

Chiều 17/3, Công an tỉnh Điện Biên thông tin vừa bắt giữ nghi phạm bị truy nã sau 10 năm lẩn trốn tại Lào. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kẻ bị bắt giữ là Cứ A Nính (SN 1980), trước khi trốn có hộ khẩu thường trú tại bản Loọng Háy, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đối tượng truy nã đặc biệt Cứ A Nính.

Đối tượng truy nã đặc biệt Cứ A Nính.

Trước đó, tháng 12/2014, sau khi đồng phạm trong đường dây mua bán ma tuý bị bắt giữ, Cứ A Nính đã trốn sang Lào. Quá trình lẩn trốn, Nính thay họ tên mới là Thoong Đì Thò và nhập quốc tịch Lào. Trong thời gian lẩn trốn, hắn sống dưới vỏ bọc là nông dân hiền lành, lương thiện, chăm chỉ làm ăn.

Tuy nhiên, sau thời gian dài đấu tranh, lúc 2h20 ngày 16/3, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp các lực lượng chức năng tại Lào bắt giữ Cứ A Nính tại khu vực lán nương thuộc bản Sỉ Đa, cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào).

Tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng, trong đó 2 khẩu đã có đạn lên nòng, 97 viên đạn súng tự chế và nhiều bi sắt, thuốc súng tự chế khác.

"Việc bắt giữ Cứ A Nính tại Lào thêm một lần nữa khẳng định quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế toàn diện về an ninh trật tự giữa hai nước", Công an Điện Biên nhấn mạnh.

Tang vật bị thu giữ.

Tang vật bị thu giữ.

Trước đó, ngày 14/3, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) bắt giữ đối tượng truy nã tội “cướp tài sản”, sau 10 năm lẩn trốn. 

Kẻ bị bắt giữ là Bạch Văn Lưu (SN 1993, trú tại thôn Bản Mạc, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Lưu bị truy nã về tội “cướp tài sản” trong vụ án xảy ra ngày 2/6/2014, tại thôn Ngam Xá, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Sau khi gây án, Bạch Văn Lưu bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bát Xát ra quyết định truy nã.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, Bạch Văn Lưu lao động ở khu vực biên giới cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9/3, Bạch Văn Lưu có liên hệ qua mạng xã hội Facebook với một người bạn tại Bản Hin 1, xã Na Sang, huyện Mường Chà.

Đơn vị chức năng triển khai lực lượng, khẩn trương truy bắt Lưu, sau đó được di lý về Công an huyện Bát Xát để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận
vtcnews.vn