Điểm mặt những khóa du học hè chi phí 'khủng'

Giáo dụcThứ Sáu, 22/06/2012 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Du học hè không còn xa lạ trong vài năm trở lại đây. Đối với những gia đình có điều kiện, họ sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu cho vài tuần học.

VTC News - Du học hè - khái niệm không còn mấy xa lạ trong vài năm trở lại đây, nhất là đối với những gia đình có điều kiện. Việc bỏ ra cả trăm triệu cho con học hè nước ngoài dường như không còn là điều to tát là đối với các bé ở lứa tuổi tiểu học.
Những khóa học hè tiền khủng cho bé tiểu học
Nắm bắt được tâm lý muốn cho con mình phát triển toàn diện ngay từ khi còn nhỏ, nhiều tổ chức, trung tâm giáo dục - đào tạo tung ra các  khóa học, trải nghiệm ở nước ngoài. Ứng với cái mác "ngoại" giá của các khóa học này cũng không phải là rẻ. Tuy vậy, tại các trung tâm tư vấn  du học này vẫn rất đông những phụ huynh đến tìm hiểu thông tin và đăng ký cho con em mình.
Hè năm 2012, văn phòng tư vấn du học Thiên Hùng đưa ra gói trại hè có giá lên tới 28 triệu đ/tuần và 47 triệu VNĐ cho du học hè 2 tuần tại Singapore và Malaysia.
Cùng có chương trình học kỹ năng sống (KNS) kết hợp với học và giao tiếp bằng tiếng Anh dành cho trẻ tiểu học tại Singapore, Trung tâm Anh Văn hội Việt Mỹ ( VUS) còn có những gói học đa dạng với những mức giá khác nhau tùy thời gian cho phụ huynh lựa chọn như gói Singapore 1 tuần  (bắt đầu từ 8/7) giá 1.650 USD, gói 2 tuần (bắt đầu từ 24/6)  giá 2.650 USD, gói 3 tuần (hai tuần đầu ở Singpore, một tuần sau ở Malaysia, bắt đầu 1/7) với giá 3.650USD tương đương với khoảng 77 triệu VNĐ.
  Với trẻ dưới 8 tuổi, Trung tâm Apollo Việt Nam chỉ đưa ra những chương trình du học tại Singapore 1 tuần và 2 tuần (Ảnh: Apollo)

Những trung tâm đào tạo liên kết có tiếng như Language Link và Apollo Việt Nam cũng đưa ra những chương trình du học cho các bé từ 8- 15 đi du  học hè.
Với khóa học 2 tuần đi Singapore do trung tâm Language Link tổ chức có giá là 49 triệu VNĐ; khóa học tại Mỹ là 120 triệu VNĐ cho  3 tuần.
 Các bé thích thú với các trò chơi mới lạ  (Ảnh: Apollo)

Trung tâm Apollo cũng có những chương trình đi tương tự với giá Singapore 1 tuần là 31 triệu đồng; 2 tuần là 51 triệu đồng. Khóa du học hè tại Mỹ và Anh 2 tuần khoảng 100 triệu đồng.
Các chi phí trên bao gồm vé máy bay, tiền ở, tiền ăn, học phí, vé thăm quan, phí đi lại,... nhưng xem ra so với những cậu bé, cô bé còn đang tuổi nhi đồng thì những con số trên quả thật là quá "khủng".
Các trung tâm đều đưa ra những đảm bảo về độ an toàn và hạn chế tối đa những tai nạn hay rủi ro không đáng có. Đoàn đi có trưởng đoàn và tour guide phụ trách các cháu khiến phụ huynh an tâm phần nào.
Ngoài du học hè, còn giải pháp nào khác?
Chị Đoàn Thanh Hương (Hải Phòng) sau khi cho cậu con trai đi du học hè Singapore (đoàn khởi hành 3/6) tại trung tâm Apollo cho biết con chị sau khi về rất năng động, ngoài học tiếng Anh ra còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Cháu rất vui và còn mong: “vui thế con đi một tháng cũng được mẹ ạ”.
 Các bé cùng đồng thanh học hát với "Heal the world" (Ảnh: Apollo)
Lo lắng và cập nhật nhật ký chuyến đi hàng ngày, hàng giờ của con qua facebook trung tâm du học, chị Hương Thủy (Giám đốc CT TNHH & DV Hương Thủy ( Hải Phòng) cũng biết được phần nào và an tâm hơn khi con chơi quá vui.

Mặc dù thường xuyên ở trong phòng ở điều hòa nên bé Nhi bị chảy máu cam 2 lần nhưng sau đó, cháu đã được trưởng đoàn chăm sóc và hướng dẫn con cách cầm máu, chườm nước lạnh cũng như uống nhiều nước. Mọi người còn nhắc Nhi để một xô nước trong phòng buổi tối để không khí trong phòng bớt khô.
 Cùng nhau xem phim ngắn về những lý do khiến các nền văn minh trước đây bị sụp đổ (bằng tiếng Anh)

Bên cạnh những gia đình có điều kiện tốt muốn cho con có cơ hội ra nước ngoài vừa học lại vừa được nghỉ ngơi vui chơi, những gia đình công chức như anh Vũ Quang Việt (Đan Phượng, Hà Nội) lại lựa chọn cho con một khóa học kỹ năng sống ngay tại Hà Nội tại trung tâm tư vấn giáo dục Cleverkids. Chi phí cho cả khóa học là 4,5 triệu đồng.
Đây là một khóa học bao gồm các hoạt động thể thao, học bơi, học kỹ năng sống như sử dụng dao và kim, tập giúp đỡ người lớn những việc đơn giản như lau nhà, nhặt rau; Học cách ứng phó với phòng tránh hỏa hoạn khi gặp hỏa hoạn, ứng phó với ngập lụt; Đi thăm quan các làng nghề và di tích lịch sử tại Hà Nội…
 

“Tôi thấy kỹ năng sống hay học ngoại khóa đều là những hoạt động rất đơn giản mang tính chơi mà học, học mà chơi, chứ không nhất thiết phải mang tầm vĩ mô quá vì con mình học tiểu học, còn non và có thể thay đổi tâm sinh lý cũng như phát triển trí tuệ từng ngày. Nếu có điều kiện hơn tôi cũng sẽ cân nhắc việc cho cháu đi nước ngoài học hè khi cháu lên cấp 2. Đầu tư cho con cái có bao giờ là thừa?!” - Anh Việt tâm sự.
Uyên Bùi



Bình luận
vtcnews.vn