Điểm mặt các khẩu súng 'nhái' huyền thoại AK-47

Thời sựChủ Nhật, 29/06/2014 01:10:00 +07:00

Ngoài những biến thể được chế tạo tại Nga, có khoảng 30 quốc gia tham gia vào việc sản xuất AK-47 có hoặc không phép. (Theo Kiến thức)

Có hơn 30 quốc gia tham gia sản xuất AK-47, một số sản xuất theo giấy phép nhưng một số sao chép lại không có phép. Mỗi quốc gia lại có những sửa đổi riêng của mình tạo ra vô số biến thể khác nhau từ AK-47 nguyên bản của Liên Xô.

Có hơn 30 quốc gia tham gia sản xuất AK-47, một số sản xuất theo giấy phép nhưng một số sao chép lại không có phép. Mỗi quốc gia lại có những sửa đổi riêng của mình tạo ra vô số biến thể khác nhau từ AK-47 nguyên bản của Liên Xô.

Trong ảnh là mẫu Type 56 do Trung Quốc sản xuất dựa trên AK-47 và AMK. Điểm khác biệt là phía Trung Quốc bổ sung thêm lưỡi lê gắn sẵn và gập vào được. Ngoài lưỡi lê thì Type-56 không có khác biệt nào so với AK-47 và AKM nguyên bản từ Liên Xô.

Trong ảnh là mẫu Type 56 do Trung Quốc sản xuất dựa trên AK-47 và AMK. Điểm khác biệt là phía Trung Quốc bổ sung thêm lưỡi lê gắn sẵn và gập vào được. Ngoài lưỡi lê thì Type-56 không có khác biệt nào so với AK-47 và AKM nguyên bản từ Liên Xô.

Trong ảnh, các binh sĩ Triều Tiên sử dụng khẩu Type 58 được sản xuất hoàn toàn dựa trên AK-47. Điểm khác biệt lớn nhất là nó dài hơn so với AK-47. Theo đó, Type 58 dài 890mm so với 870mm của AK-47, ngoài ra súng không có sự khác biệt nào.

Trong ảnh, các binh sĩ Triều Tiên sử dụng khẩu Type 58 được sản xuất hoàn toàn dựa trên AK-47. Điểm khác biệt lớn nhất là nó dài hơn so với AK-47. Theo đó, Type 58 dài 890mm so với 870mm của AK-47, ngoài ra súng không có sự khác biệt nào.

WZ KBK 1988 (ở trên) và WZ KBK Mini Beryl (ở dưới) do Ban La sản xuất dựa theo mẫu AK-74 của Liên Xô, sử dụng cỡ đạn 5,45x39mm. Các biến thể của WZ KBK có nòng súng dài hơn so với các biến thể của AK-74. Súng có loa che lửa đầu nòng mới do Ba Lan thiết kế.

WZ KBK 1988 (ở trên) và WZ KBK Mini Beryl (ở dưới) do Ban La sản xuất dựa theo mẫu AK-74 của Liên Xô, sử dụng cỡ đạn 5,45x39mm. Các biến thể của WZ KBK có nòng súng dài hơn so với các biến thể của AK-74. Súng có loa che lửa đầu nòng mới do Ba Lan thiết kế.

RK-62 là biến thể của AK-47 do Phần Lan sản xuất theo giấy phép vào năm 1962. Súng có loa che lửa đầu nòng mới, khoảng cách giữa thước ngắm phía trước và phía sau khá xa. RK-62 được đánh giá có độ chính xác cao hơn so với AK-47, là một biến thể chất lượng cao của AK-47.

RK-62 là biến thể của AK-47 do Phần Lan sản xuất theo giấy phép vào năm 1962. Súng có loa che lửa đầu nòng mới, khoảng cách giữa thước ngắm phía trước và phía sau khá xa. RK-62 được đánh giá có độ chính xác cao hơn so với AK-47, là một biến thể chất lượng cao của AK-47.

Biến thể PM md.63 do Romania sản xuất dựa trên mẫu AKM. Điểm khác biệt lớn nhất có thể nhìn thấy là bổ sung thêm tay cầm phụ phía trước. Ngoài các bộ phận bên trong, cách tháo lắp đều giống hệt AKM.

Biến thể PM md.63 do Romania sản xuất dựa trên mẫu AKM. Điểm khác biệt lớn nhất có thể nhìn thấy là bổ sung thêm tay cầm phụ phía trước. Ngoài các bộ phận bên trong, cách tháo lắp đều giống hệt AKM.

Biến thể Zastava M70 (phía trên) và M92 carbine (phía dưới) do Nam Tư(cũ) sản xuất dựa trên AKM. Về cơ bản, M70 và các biến thể của nó không có nhiều sự khác biệt so với AKM ngoài phần vỏ buồng đạn dày hơn và không có rãnh hình chữ nhật trên bộ phận này.

Biến thể Zastava M70 (phía trên) và M92 carbine (phía dưới) do Nam Tư(cũ) sản xuất dựa trên AKM. Về cơ bản, M70 và các biến thể của nó không có nhiều sự khác biệt so với AKM ngoài phần vỏ buồng đạn dày hơn và không có rãnh hình chữ nhật trên bộ phận này.

Biến thể AK-63 do Hungary sản xuất dựa theo mẫu AKM của Liên Xô. Nó không có nhiều sự khác biệt so với AKM ngoại trừ không có rãnh hình chữ nhật ở trên vỏ buồng đạn.

Biến thể AK-63 do Hungary sản xuất dựa theo mẫu AKM của Liên Xô. Nó không có nhiều sự khác biệt so với AKM ngoại trừ không có rãnh hình chữ nhật ở trên vỏ buồng đạn.

Bình luận
vtcnews.vn