Điểm đen trôi xe khách làm 18 người chết lại ngập sâu

Thời sựThứ Sáu, 18/10/2013 03:28:00 +07:00

(VTC News) - Điểm đen từng khiến 18 người chết trong vụ tai nạn xe khách nay lại bị ngập sâu do nước sông Lam dâng cao.

(VTC News) - Điểm đen từng khiến 18 người chết trong vụ tai nạn xe khách nay lại bị ngập sâu do nước sông Lam dâng cao.

Nước lũ trên sông lam đang dâng rất cao, khiến nhiều hộ dân sống gần đây bị ngập sâu. Riêng tuyến QL1A đoạn đi qua địa phận xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã bị nước ngập sâu từ chiều tối ngày 17/10, có đoạn ngập cao so với mặt đường gần 2m.
Chốt chặn từ phía Nam ra, cấm không cho các phương tiện đi vào vùng nguy hiểm 
Trước tình hình trên, buộc cơ quan chức năng phải chặn hai đầu, cấm không cho tất cả các loại phương tiện lưu thông qua. Đồng thời điều 2 chiếc ca nô có lực lượng cảnh sát túc trực ngay tại điểm ngập 24/24.

Ca nô của cảnh sát túc trực tại điểm đen phòng sự cố 
Xe đi tuyến Bắc Nam muốn đi phải vòng qua đường tránh của QL8B.

Theo quan sát của phóng viên VTC News, đến 14 giờ ngày 18/10, đoạn giao thông qua đây vẫn đang bị cấm, nước ngập có phần giảm nhưng vẫn đang tràn qua đường, có điểm ngập sâu 0.5m.

Hiện trường điểm ngập lụt trên tuyến QL1A, đoạn qua huyện Nghi Xuân - Ảnh chụp chiều 18/10 
Được biết, điểm ngập lụt này cũng chính là nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc năm 2010 cũng do lũ lụt gây ra.
Chiếc xe khách chở gần 40 người trong lúc đi từ Nam ra Bắc đã bị nước lũ cuốn trôi, một số hành khách may mắn bơi ra thoát nạn, 18 người khác đã bị cuốn trôi cùng xe.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn