Điểm chuẩn các ngành khối A sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm

Tuyển sinhThứ Ba, 26/07/2022 09:31:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn các ngành học xét tổ hợp A00 năm nay tăng từ 0,5 đến 1 điểm, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2021 và 2022.

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GD&ĐT, các chuyên gia đánh giá điểm các môn khối A năm nay đồng đều và thực chất hơn. Họ cho rằng, điểm chuẩn khối A năm nay tăng nhẹ và không xuất hiện tình trạng điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT trên 30 vẫn trượt.

Theo ông Hồ Quang Khánh, Trưởng phòng tuyển sinh, Đại học Xây dựng Hà Nội, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT một số tổ hợp năm nay cao hơn năm trước như tổ hợp A00, C00. Dự báo những ngành học, trường đại học xét tuyển bằng các tổ hợp này điểm chuẩn sẽ tăng, ở mức nhẹ từ 0,5 đến 1 điểm và không ảnh hưởng đến nguyện vọng của thí sinh.

Điểm chuẩn các ngành khối A sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm - 1

Ông Hồ Quang Khánh, Trưởng phòng tuyển sinh, Đại học Xây dựng Hà Nội.

“Một số ngành hot như Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, dự kiến điểm chuẩn tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Bên cạnh đó, khảo sát của trường cho thấy, một số chương trình đào tạo mới như Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc và Quy hoạch, Kiến trúc cảnh quan, xã hội đều đang có nhu cầu rất lớn để đáp ứng quá trình phát triển, quy hoạch cơ sở hạ tầng”, TS Hồ Quốc Khánh nói.

PGS.TS Nguyễn Việt Hà, Trưởng phòng Truyền thông và tuyển sinh, Đại học Mỏ - Địa chất cho rằng, điểm chuẩn các trường đại học còn phụ thuộc rất nhiều vào quá trình thí sinh đăng ký, lựa chọn nguyện vọng. Song phổ điểm thi khối A00 có tăng hơn so với năm ngoái, do đó điểm chuẩn một số ngành có xu hướng “nhích” lên nhưng không đáng kể.

"Năm nay, Đại học Mỏ - Địa chất mở thêm một số ngành mới như Hóa dược, Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản, Đá quý mỹ nghệ... Đây là những ngành rất cần cho xã hội, nhu cầu nhân lực của thị trường lao động lớn, do đó dự báo điểm trúng tuyển cũng sẽ cao hơn một chút so với mức trung bình của trường.

Ngoài những ngành trên, hiện nhiều ngành như Tự động hóa, Điện điện tử, ngành Ô tô, Trắc địa, Bản đồ, Quản lý đất đai, Mỏ địa chất, Xây dựng công trình ngầm… rất cần thiết, nhu cầu tuyển dụng lớn. Thậm chí sinh viên chưa ra trường đã có việc làm, nhiều đơn vị đến tuyển người, nhưng nhà trường không có đủ sinh viên để giới thiệu. Có thực tế rằng đây là những ngành “hot” khối kỹ thuật, nhưng điểm chuẩn dự kiến sẽ không tăng nhiều, do hiện nay thí sinh đang có xu hướng chuyển dịch từ khối ngành kỹ thuật sang kinh tế”, PGS.TS Nguyễn Việt Hà nói.

Điểm chuẩn các ngành khối A sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm - 2

So sánh điểm thi tổ hợp A00 cho thấy, số thí sinh đạt 20 - 25 điểm khối A00 giảm, từ 26 điểm trở lên tăng so với năm ngoái.

Đại diện Đại học Thương mại cho rằng, số thí sinh đạt điểm từ 7 - 10 môn Toán và Lý năm nay nhỉnh hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, sự biến động điểm chuẩn sẽ không nhiều, vì năm nay các trường thêm nhiều phương thức xét tuyển khác, chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT bị dàn đều, "rất có thể điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí là giảm nhẹ".

Vị này khuyến cáo, những ngành năm ngoái lấy điểm chuẩn từ 20 - 25 điểm thì năm nay sẽ chững lại hoặc giảm 0,5 - 1 điểm. Còn những ngành lấy từ 27 điểm trở lên sẽ tăng tuỳ vào tình hình đăng ký xét tuyển của thí sinh. "Số thí sinh đạt từ 27 điểm khối A00 trở lên năm nay có 3.887, cao gần gấp đôi so với năm ngoái (2.040)", đại diện Đại học Thương mại nhấn mạnh.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp