Đời sống

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện

Thứ Sáu, 19/01/2024 14:24:43 +07:00

(VTC News) - Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Hải Vân quan khởi công cuối năm 2021, dự kiến đón khách vào cuối năm 2023 nhưng chưa thực hiện được vì vướng cột điện.

Toàn cảnh di tích Hải Vân quan được trùng tu.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 1

Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan khởi công từ ngày 19/12/2021, do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng phối hợp điều hành, thực hiện trong 2 năm với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 2

Theo ghi nhận của PV, hiện công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục, gồm Hải Vân quan, Thiên hạ đệ nhất hùng quan, nhà trú sở, nhà vũ khố, các vị trí pháo đài, tường đá, lối đi. Cạnh đó, tường chắn đất, mương thoát nước, hệ thống tường thành nhà Nguyễn, cổng phụ, chòi canh, lan can cơ bản hoàn tất đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng, giữ yếu tố gốc.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 3

Theo ông Bùi Văn Khuyến (Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Phân viện miền Trung, Bộ Xây dựng) đơn vị thi công trùng tu di tích cho hay, đến thời điểm hiện tại công trình đã hoàn thành 95% khối lượng. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện những hạng mục còn lại để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 4

Theo dự kiến, dự án hoàn thành và sẽ đón khách vào cuối năm 2023 nhưng một số hạng mục của công trình không thể thực hiện dứt điểm theo tiến độ vì vướng đường dây điện. Tuy nhiên, đến nay vấn đề đã được giải quyết sau nhiều cuộc làm việc giữa các bên liên quan.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 5
Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 6
Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 7

Cũng theo ông Khuyến, hiện đơn vị thi công đang thực hiện hạng mục hạ ngầm tuyến cáp trung thế 22kV ngang qua công trình, tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các công nhân khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại. Dự kiến sau Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành việc trùng tu.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 8

Theo đề án trùng tu, hệ thống cửa Hải Vân Quan sẽ tu bổ theo các dấu tích nguyên gốc triều Nguyễn thời vua Minh Mạng năm 1826, thay thế nền cổng lát đá, hệ thống cối, tường xây gạch vồ. Trong khi đó, hệ thống các lô cốt thời chiến tranh chống Pháp, Mỹ cạnh di tích được giữ lại.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 9

Hải Vân Quan được gọi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nằm ở độ cao gần 500m, ngay đỉnh đèo Hải Vân. Được biết, cụm phòng thủ này được nhà Nguyễn xây dựng trên vị trí hiểm yếu để kiểm soát đường bộ Bắc - Nam và vịnh Đà Nẵng, có chức năng phòng thủ quân sự cho Kinh thành Huế. Sau chiến tranh, di tích bị bỏ hoang nhiều năm và xuống cấp nặng, nhiều hạng mục hư hỏng, mất dấu.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 10
Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 11

Tháng 4/2017, cụm di tích được công nhận di tích cấp quốc gia, từ đây cơ quan chức năng TP Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế hợp tác trùng tu Hải Vân Quan với kinh phí hơn 42 tỷ đồng.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 12

Nhà trú sở, nhà vũ khố trong cụm di tích được phục dựng mới hoàn toàn dựa trên ảnh chụp tư liệu.

Di tích Hải Vân quan chưa thể đón khách vì vướng... cột điện - 13

Với 95% khối lượng công việc được thực hiện, dự kiến sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn đơn vị thi công hoàn thành việc trùng tu, bàn giao cơ quan chủ quản đưa vào khai thác, đón và phục vụ khách du lịch.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn