Đeo khẩu trang đi cướp của các đôi nam nữ tâm sự

Pháp luậtThứ Năm, 09/09/2010 12:55:00 +07:00

(VTC News)- Đeo khẩu trang trong khi hành sự, cảnh giới cho đồng bọn cướp đồ, nếu nạn nhân chống lại lập tức bị chém...

(VTC News) - Đeo khẩu trang trong khi hành sự, cảnh giới cho đồng bọn cướp đồ, nếu nạn nhân chống lại lập tức bị chém...

Ngày 8/9, công an TP.Phủ Lý (Hà Nam) cho biết đang điều tra hàng loạt vụ cướp nhằm vào các đôi nam nữ.

Trước đó, tại khu tập thể Bút Sơn xã Châu Sơn, TP.Phủ Lý (Hà Nam) xảy gia vụ cướp tài sản: bốn đối tượng đeo khẩu trang đi trên 2 xe máy (không rõ BKS) thấy anh Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1982 trú tại tổ 22 - phường Lê Hồng Phong) đang đứng tâm sự cùng bạn gái. Một trong 4 đối tượng đã tới chỗ anh Nguyên dùng tay móc vào túi quần anh Nguyên lấy 50.000đ, anh Nguyên chống lại thì bị đối tượng này dùng dao chém vào tay.

Sau đó, chúng tiếp tục đe doạ anh Lại Mạnh H (SN 1990 trú tại Châu Sơn - TP Phủ Lý) và bạn gái anh H là chị Đỗ Phương T (sinh 1990 ở Kim Bảng), cách chỗ anh Nguyên khoảng 100m, lấy của anh H 250.000đ, 1 điện thoại di động E71 và chị T 1 dây chuyền bạc, 1 vòng tay bạc, 1 điện thoại di động hiệu Nokia C3. Tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

UV

Bình luận
vtcnews.vn