Đến nhà thông gia chơi, bị con rể chém trọng thương

Pháp luậtThứ Bảy, 07/01/2017 12:29:00 +07:00

Thấy bố vợ quay xe chuẩn bị ra về, Khánh lấy con dao gần đó chém vào đầu khiến nạn nhân bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7/1, VKSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Khánh (27 tuổi, trú xã EaM’đroh, huyện CưM’gar) về tội Cố ý gây thương tích.

1_309095

Ảnh minh hoạ

Trước đó, vợ chồng Khánh nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Vợ Khánh là chị Trần Thị Mỹ Linh dẫn con về nhà bố mẹ đẻ ở.

Đến ngày 23/8/2016, ông Trần Văn Quang (58 tuổi, bố vợ Khánh) cùng con gái đến thăm ông Hải (bố đẻ của Khánh). 

Tại đây, Khánh đi uống rượu về thì gặp vợ và dẫn con gái của mình đi chơi. Lúc này, chị Linh cũng về nhà của mình để lấy thêm quần áo cho con. 

Trong lúc đi chơi, con gái của Khánh khóc đòi về nên Khánh dẫn về, giao con lại cho chị Linh. Lúc này, Linh cùng bố ruột mang theo đồ đứng dậy ra về, thấy thế Khánh đã cự cãi với ông Quang và xảy ra mâu thuẫn với chị Linh.

Khi ông Quang đang quay đầu xe để chở con gái về thì bất ngờ Khánh lấy con dao đặt trong bồn hoa chém vào đầu và mặt ông Quang, khiến ông bị thương tích phải nhập viện.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Cư M’gar đã bắt giữ Khánh để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Video: Toàn cảnh vụ giết người chặt xác rúng động Cao Bằng

Kính Cận
Bình luận