Đến lượt Pakistan bị Mỹ không kích

Thế giớiThứ Năm, 12/05/2011 07:15:00 +07:00

Ít nhất tám người đã thiệt mạng khi lực lượng quân sự Mỹ không kích khu vực bộ tộc ở Bắc Waziristan, Tây Bắc Pakistan, sáng 12/5.

Ít nhất tám người đã thiệt mạng khi lực lượng quân sự Mỹ không kích khu vực bộ tộc ở Bắc Waziristan, Tây Bắc Pakistan, sáng 12/5.

Theo kênh truyền hình địa phương Urdu TV, lực lượng Mỹ đã bắn hai quả tên lửa vào một xe ôtô ở khu vực Datta Khel, phá hủy hoàn toàn chiếc xe này và làm toàn bộ những người đi trên xe thiệt mạng.

Đây là vụ không kích thứ 28 của quân đội Mỹ vào lãnh thổ Pakistan kể từ đầu năm đến nay. Các vụ không kích đã làm ít nhất 202 người thiệt mạng, đa số bị tình nghi là phiến quân, song không ít dân thường cũng bị thiệt mạng trong các vụ không kích kiểu này của Mỹ.

Ngày 17/3, quân đội Mỹ đã bắn nhiều quả tên lửa vào cuộc họp của những người lãnh đạo các bộ tộc địa phương ở tỉnh Waziristan, làm hơn 40 người thiệt mạng.

Vụ tấn công đã châm ngòi cho làn sóng phản đối mạnh mẽ hành động không kích của quân đội Mỹ vào lãnh thổ Pakistan.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn