Đêm mai, miền Bắc chuyển rét đậm

Thời sựThứ Hai, 05/01/2015 08:10:00 +07:00

Đầu tuần, thời tiết miền Bắc khá dễ chịu, ấm áp và có nắng nhẹ, tuy nhiên sang đến đêm 6/12, một đợt không khí lạnh tăng cường làm miền Bắc chuyển rét đậm.

(VTC News) - Đầu tuần, thời tiết miền Bắc khá dễ chịu, ấm áp và có nắng nhẹ, tuy nhiên sang đến đêm 6/12,  không khí lạnh tăng cường làm miền Bắc chuyển rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 6/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Từ ngày 6/1 đến 11/1 các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa nhiều, nhiệt độ giảm mạnh.

Từ ngày 9/1 đến ngày 14/1, các tỉnh miền Bắc có mưa rào rải rác. Vùng núi, trung du và một số nơi thuộc đồng bằng có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất các tỉnh phía tây Bắc Bộ phổ biến 10 – 12 độ C, vùng núi khoảng 5 – 7 độ C, các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội phổ biến 9 – 11 độ C, vùng núi 5 – 7 độ C, các khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) 2 – 4 độ C.


Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 5/1:


Hà Nội
: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên
: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam bộ
: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn