Đề xuất hút cát sông Trà Khúc để nuôi đội bóng đá Quảng Ngãi

Thời sựThứ Bảy, 15/04/2017 11:49:00 +07:00

Sau khi thành lập, công ty phát triển bóng đá sẽ lập thủ tục đề xuất Quảng Ngãi cho phép khai thác một mỏ cát trên sông Trà Khúc để nuôi đội bóng đá của tỉnh này.

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/4 cho biết, lãnh đạo địa phương này vừa làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) tỉnh về việc đề xuất phương hướng lập Công ty Cổ phần phát triển bóng đá và đội bóng đá tỉnh. 

Theo đó, ngành Văn hóa Thể thao trình bày Quảng Ngãi đang gặp khó khăn trong quá trình kêu gọi doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho phát triển bóng đá. Do vậy, nếu công ty cổ phần phát triển bóng đá thành lập thì sẽ sử dụng vốn góp và kinh phí của ngành Văn hóa Thể thao để lập đội bóng tham gia Giải hạng ba quốc gia năm 2017 (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2017). 

De xuat hut cat song Tra Khuc de 'nuoi' doi bong da Quang Ngai hinh anh 1

Người dân khai thác cát, sạn trên sông Trà Khúc. (Ảnh: Minh Hoàng)

Trước mắt, Liên đoàn bóng đá tỉnh huy động vốn góp từ các cổ đông và lập công ty cổ phần bóng đá. Sau đó, công ty lập thủ tục đề nghị tỉnh cho phép khai thác một mỏ cát trên sông Trà Khúc, sử dụng nguồn tiền thu được và vốn góp để phát triển đội bóng đá tỉnh tham gia các giải bóng đá quốc gia. 

Về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị Liên đoàn bóng đá Quảng Ngãi chọn người xứng tầm để đại diện cho Liên đoàn điều hành hoạt động.

Nhiệm kỳ 2017-2021, mục tiêu phấn đấu mỗi năm của Liên đoàn bóng đá Quảng Ngãi còn chưa rõ; thiếu kế hoạch tìm chọn, đào tạo cầu thủ cũng như kế hoạch liên kết với các câu lạc bộ, các địa phương khác. Ông Dũng yêu cầu phải thể hiện rõ ràng mục tiêu giáo dục đạo đức, tư tưởng, kỷ luật nghề nghiệp, cũng như danh dự, ý thức của cầu thủ. 

UBND tỉnh ủng hộ ý tưởng thành lập công ty cổ phần bóng đá; đồng thời ủng hộ ngành kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí hỗ trợ để công ty hoạt động. 

Về ý tưởng sử dụng nguồn thu từ khai thác cát để phục vụ hoạt động của đội bóng đá, ông Dũng yêu cầu Liên đoàn bóng đá tỉnh phải xây dựng đề án cụ thể gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, phối hợp với các sở ngành, thẩm định trước khi báo cáo tỉnh.

Trước đó, ngày 5/4, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp trên địa bàn. 

Theo đó, vị chủ tịch tỉnh chỉ đạo tạm dừng cấp phép mới các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn để bù chi phí duy tu, nạo vét các tuyến giao thông thủy trên địa bàn. Kiểm soát nghiêm ngặt sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân được tỉnh cấp phép khai thác.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở đợt cao điểm chống hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông đến hết tháng 4; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/5. 

Video: Cát tặc hoành hành trên sông Đồng Nai 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn