David Villa - Miroslav Klose: Nào ta cùng đọ súng!

Tổng hợpThứ Tư, 07/07/2010 08:18:00 +07:00

(VTC News) - Ngoài ý nghĩa một trận Bán kết Cúp thế giới, đêm nay, người hâm mộ còn được chứng kiến một màn đọ súng quyết liệt giữa Villa và Klose.

(VTC News) - Đức - Tây Ban Nha không chỉ là cuộc chiến cho tấm vé lọt vào trận Chung kết World Cup 2010, ở đó giới túc cầu còn được chứng kiến cuộc đua tranh quyết liệt giữa David Villa và Miroslav Klose trong cuộc đua giành danh hiệu “vua phá lưới”. Với riêng tiền đạo người Đức, anh còn một mục tiêu khác: cân bằng kỷ lục 15 bàn thắng của “người ngoài hành tinh” Ronaldo.


“Đây là trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha”, Iker Casillas nói trước giờ khai cuộc. Cũng phải, bởi đã 60 năm nay, La Roja lại mới lọt vào được Bán kết của một kỳ World Cup. Thế nên, nếu thắng Đức, Tây Ban Nha sẽ có trận Chung kết đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup mà họ tham gia thi đấu.

Một bàn thắng nữa thôi, Klose sẽ cân bằng kỷ lục 15 bàn thắng của "người ngoài hành tinh" Ronaldo.

Trong khi đó, ở cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất, HLV Joachim Loew nhấn mạnh, đội bóng của ông rất khát khao vào trận Chung kết và giành chiến thắng để giải tỏa cơn khát danh hiệu trong 20 năm qua.

Rõ ràng, cả hai đội đều coi chiến thắng là lẽ sống còn, bởi một trận thua đồng nghĩa với giấc mơ ấp ủ bấy lâu sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nói một cách hình ảnh, Đức gặp Tây Ban Nha chẳng khác nào cuộc đấu súng của những cao bồi miền Tây trong bộ phim “bắn nhanh thì sống, chậm thì chết” của điện ảnh nước Mỹ.

Trong cuộc đấu ấy nổi lên hai “tay súng”: David Villa và Klose. Nếu “bắn nhanh”, họ sẽ tạo ra lợi thế cho đội nhà, đồng thời cho cả chính bản thân mình. Ngược lại, điều không mong muốn sẽ xảy ra.

Những tay súng thượng thặng

Cũng một bàn thắng nữa thôi, Villa sẽ cân bằng kỷ lục 44 bàn của Raul trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha.

Ở kỳ World Cup lần này, cả Villa và Klose đều đã mang về các bàn thắng có tính chất quan trọng giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc. Trong ngày mở màn, David Villa đã không thể ghi bàn khiến Tây Ban Nha ngã đau trước Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ở những trận đấu tiếp theo, Villa liên tục “nhả đạn”. Anh lập cú đúp ở trận đấu với Honduras. Sau đó lần lượt mảnh lưới của Chile và Paraguay đều phải “lĩnh đạn” của cựu cầu thủ Valencia.

Với năm bàn thắng ghi được, Villa đang tạm vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ có số lần sút tung lưới đối phương nhiều nhất ở World Cup 2010. Không những vậy, nhờ số bàn thắng ấy mà “vua phá lưới” Euro 2008 đã tiệm cận kỷ lục ghi bàn của “chúa nhẫn” Raul trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha.

Hiện tân binh của Barcelona đã có 43 bàn, trong khi con số 44 của đội trưởng Real có lẽ sẽ nằm im mãi mãi, bởi cơ hội trở lại đội tuyển của “chúa nhẫn” gần như không còn. Cũng nên biết rằng, Villa chỉ cần 63 trận để 43 lần “hành hạ” mảnh lưới đối phương, còn Raul phải mất tới 102 trận mới nhỉnh hơn hậu sinh một bàn. Bởi vậy, ở độ tuổi 28, David Villa hoàn toàn đủ khả năng cân bằng thành tích của Raul, thậm chí có thể xác lập một kỷ lục mới vững chắc ở đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Villa - Klose, hai chân sút hàng đầu của World Cup 2010.

Về phần Klose, mùa giải vừa qua, dù Bayern Munich đã giành cú đúp và lọt tới trận Chung kết Champions League, song tiền đạo sinh ra ở Ba Lan lại không để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của “hùm xám”, khi chỉ có 6 bàn thắng sau 38 lần ra sân.

Tuy nhiên, khi lên tuyển, Klose lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Anh là  nhân tố khó có thể thay thế trên hàng công của đội tuyển Đức. Trong ngày ra quân tại World Cup 2010, Klose đã một lần lập công, đóng góp vào chiến thắng chung cuộc 4-0 của đội nhà trước Australia. Đặc biệt, ở các trận đấu trước Anh và Argentina, tiền đạo của Bayern Munich đã thi đấu tuyệt hay. Klose chính là cầu thủ mở tỷ số ở trận gặp Anh và lập cú đúp vào lưới Argentina tại vòng Tứ kết, giúp ĐT Đức có những chiến thắng vang dội với tỷ số 4-1 và 4-0 trước hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup năm nay.

Chỉ số so sánh giữa Villa và Klose. (Ảnh: FIFA)

Tính rộng ra, với 4 bàn thắng ở World Cup 2010, Klose đã có tổng cộng 14 lần khiến đối phương phải vào lưới nhặt bóng sau 3 lần liên tiếp tham dự giải bóng đá số 1 thế giới vào các năm 2002, 2006 và 2010. Thành tích ấn tượng ấy đã đưa Klose vượt qua các huyền thoại như Pele (12 bàn) và Just Fontaine (13 bàn) để sánh ngang kỷ lục 14 bàn thắng đã tồn tại rất lâu của “kẻ dội bom” Gerd Muller. Nhưng Klose chưa muốn dừng lại, đích ngắm tiếp theo của anh là con số 15 bàn thắng của “người ngoài hành tinh” Ronaldo.

World Cup 2010 vẫn còn hai trận nữa mới khép, vì thế, con đường để Klose bước vào ngôi nhà của những huyền thoại vĩ đại nhất trong làng bóng đá thế giới vẫn còn rất rộng mở.

Villa – Klose: Ai toàn diện hơn?

Trước khi trận đấu này diễn ra, huấn luyện viên Joachim Loew cho biết thật khó để so sánh tài năng săn bàn của của hai cầu thủ này. Tuy nhiên, nếu dự trên một số tiêu chí cụ thể thì vẫn có thể đánh giá được một cách tương đối khả năng “sát thủ” của Villa và Klose.

Về khả năng “không chiến” có lẽ tiền đạo người Đức vượt trội hơn Villa, bởi những bàn thắng trước đây của Klose ở World Cup 2002 và 2006 chủ yếu được thực hiện bằng đầu.

Tỷ lệ cá cược của nhà cái William Hill dành cho Villa và Klose. Villa mở tỷ số & TBN thắng 3-1 (bỏ 1 ăn 75). Klose mở tỷ số & Đức thắng 2-1 (bỏ 1 ăn 65).

Ngược lại, thế mạnh của “vua phá lưới” Euro 2008 nằm ở khả năng dứt điểm bằng hai chân. Thêm vào đó, Villa còn thường tự tạo cơ hội ghi bàn trước khi chờ đồng đội “dọn cỗ”. Một điểm vượt trội nữa ở Villa là khả năng kiến tạo các đường chuyền cho các đồng đội khác ghi bàn.

Về khả năng tận dụng cơ hội, rõ ràng Klose làm tốt hơn, bởi chỉ cần tung ra 11 pha dứt điểm, tiền đạo người Đức đã có tới 4 bàn thắng. Trong khi đó, để có được 5 lần lập công, Villa cần tới 23 cú sút. Chưa kể đến việc tiền đạo thuộc biên chế của Barcelona từng sút hỏng một quả 11m ở trận đấu với Honduras.
Nhưng ở một trận đấu cụ thể cũng chẳng thể nói được trước điều gì. Thế nên, câu trả lời chính xác nhất sẽ có sau khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức kết thúc. Cùng chờ xem!

Vuvuzela

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến


Bình luận
vtcnews.vn