Đầu tàu lăn lóc giữa đường ray, tay cẩu 100 tấn 'bất lực'

Thời sựThứ Năm, 24/12/2015 03:50:00 +07:00

Chiếc xe cẩu 100 tấn không kéo nổi đầu máy tàu hoả đang nằm nghiêng, chắn ngang đường sắt sau vụ tông xe tải vào rạng sáng 24/12.

Chiếc xe cẩu 100 tấn không kéo nổi đầu máy tàu hoả đang nằm nghiêng, chắn ngang đường sắt sau vụ tông xe tải vào rạng sáng 24/12.

Sáng nay, lực lượng cứu hộ đã dùng một máy cẩu công xuất 100 tấn để kéo đầu tàu lên khỏi khu vực tai nạn.

Tuy nhiên do trọng lượng đầu tàu quá lớn nên vẫn chưa thể kéo được và chờ tiếp một máy cẩu nữa tiếp viện.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn 
Cũng từ sáng sớm, công nhân sửa chữa ray tàu đã có mặt để san lấp, sửa chữa đoạn đường tàu bị hư hỏng.

Các lực lượng chức năng phân luồng phương tiện giao thông cũng có mặt để giải quyết tình trạng ùn tắc xảy ra.

Theo quan sát tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải chở đá đã bị đầu tàu đâm mạnh và kéo xa gần trăm mét và lao xuống khỏi ray tàu.

Sau vụ va chạm mạnh, phần đầu tàu đã bị hư hỏng nghiêm trọng, chiếc xe tải cũng bị vỡ nát không còn nguyên vẹn, nhiều mảnh vỡ văng khắp đoạn đường xảy ra tai nạn.
Do trọng lượng phần đầu tàu quá nặng nên một cẩu không thể kéo lên được
Do trọng lượng phần đầu tàu quá nặng nên một cẩu không thể kéo lên được 
Đến chiều nay lực lượng cứu hộ tiếp tục công việc đưa đầu tàu lên và tiến hành sửa chữa đoạn đường tàu hư hỏng.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt Thống Nhất lúc 3g15 sáng 24-12 tại km 28+800 huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Theo tin từ Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội thì vào thời điểm trên, ôtô tải chở đá do Bùi Văn Kiều (Bim Bôi, Hòa Bình) điều khiển đi từ quốc lộ 1A vào đường ngang do địa phương cảnh giới vừa lúc tàu khách du lịch NA2 (hành trình Vinh - Hà Nội) do lái tàu Trần Quang Tùng điều khiển đi đến vị trí trên đã đụng nhau.
Video: Nguy hiểm phút 2 tàu hoả đối đầu

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn