Dân kêu bị làm khó khi mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị giải pháp
Trước những vướng mắc của người dân khi xét duyệt hưởng chính sách về nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã gửi kiến nghị lên UBND TP.HCM.
Trước những vướng mắc của người dân khi xét duyệt hưởng chính sách về nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã gửi kiến nghị lên UBND TP.HCM.
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP.HCM đề nghị mở rộng thêm đối tượng được tiếp cận loại hình nhà ở xã hội.
Trước ý kiến chỉnh lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% để hấp dẫn nhà đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng điều này sẽ khiến giá bán nhà ở xã hội tăng lên.
Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 có nhiều nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo và cận nghèo...
Với mức giá rẻ, chất lượng, nhà ở xã hội đã trở thành lựa chọn của nhiều người thu nhập thấp.
Theo đề xuất mới của Bộ Xây dựng, người dân muốn thuê, mua NƠXH sẽ không phải đáp ứng điều kiện thường trú, tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có dự án.
Sở Xây dựng TP.HCM nêu ra nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện các dự án nhà ở xã hội trong khi TP đã có quỹ đất để xây dựng.
Bộ Xây dựng lên tiếng về một số dự án nhà ở xã hội được sàn môi giới quảng cáo suất mua với giá 150-400 triệu đồng/căn.
Theo quy định, giá nhà ở xã hội tại vị trí tương đương phải thấp hơn nhà ở thương mại 25 - 30%.
Đặt cọc mua nhà ở xã hội là một trong những hành vi vừa bị Sở Xây dựng Hà Nội nghiêm cấm, không cho phép doanh nghiệp nhận tiền đặt cọc nhà ở xã hội