Dat Bike tung clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không đội mũ bảo hiểm, làm xiếc trên xe

Sao ViệtThứ Bảy, 21/10/2023 16:52:00 +07:00
(VTC News) -

Dat Bike tung video quảng cáo mới, trong đó ghi hình ảnh hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không đội mũ bảo hiểm, còn làm xiếc khi đang điều khiển xe máy.

Hãng xe máy điện Dat Bike gây tranh cãi dữ dội khi tung video quảng cáo dòng sản phẩm mới Quantum với sự góp mặt của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Trong video này, hai nhân vật chính là Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện màn trình diễn xiếc chồng đầu khi đang điều khiển xe. 

Đoạn video quảng cáo gây tranh cãi hình ảnh diễn viên không đội mũ bảo hiểm, làm xiếc trên xe.

Đoạn video quảng cáo gây tranh cãi hình ảnh diễn viên không đội mũ bảo hiểm, làm xiếc trên xe.

Nhà sản xuất có thông báo màn trình diễn này do các nghệ sĩ chuyên nghiệp thực hiện trong khu vực kiểm soát riêng, khuyến cáo người dân không thử dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, video quảng bá nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung quảng bá. Nhiều ý kiến cho rằng, thông điệp của quảng cáo này dễ khiến người xem hiểu sai về mức độ an toàn khi điều khiển xe máy với những động tác lái xe nguy hiểm.

Phóng viên VTC News đã liên lạc với hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Quản lý nghệ sĩ Quốc Nghiệp nói: "Đó là clip quảng cáo nên mọi vấn đề liên quan đến việc này sẽ do bên doanh nghiệp sở hữu đoạn clip trả lời. Chúng tôi không lên tiếng về sự việc này".

Trong khi đó, đại diện hãng xe máy điện cho biết clip quảng cáo được thực hiện cùng một đối tác sản xuất. "Đơn vị này tự làm việc với các cơ quan chức năng. Hãng hay nghệ sĩ không trực tiếp làm”, đại diện hãng nói.

Về thắc mắc đơn vị được cấp phép sản xuất clip chưa, đại diện hãng Dat Bike cho biết, hiện có nhiều câu hỏi về nội dung này. Do vậy, đơn vị đang tổng hợp thông tin để gửi thông báo.

Có thể nói chúng tôi đã tuân thủ các quy trình theo đúng quy định, còn việc có giấy phép hay chưa, cần đơn vị sản xuất xuất trình giấy phép của cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ trao đổi với họ để làm rõ”, đại diện hãng Dat Bike nhấn mạnh.

Trả lời VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hai nghệ sĩ Quốc Cơ – Quốc Nghiệp là những người nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xiếc và đã từng biểu diễn ở nước ngoài, được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng có thể làm xiếc, làm xiếc ở trên đường giao thông mà không được cơ quan chức năng cho phép thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ clip này, đặc biệt là làm rõ đơn vị sản xuất clip để thực hiện hoạt động quảng cáo có phù hợp với quy định pháp luật về quảng cáo hay không để xem xét xử lý cả hai nghệ sĩ này và đơn vị thực hiện hoạt động quảng cáo không đúng quy định pháp luật (nếu có).

Hai nghệ sĩ Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ về các quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy. Bởi vậy hành vi này sẽ bị xem xét để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật nếu hành vi chưa đến mức được xác định là nguy hiểm cho xã hội.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục làm rõ, đánh giá những tác động tiêu cực từ những hình ảnh phản cảm này đối với xã hội.

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì hai nghệ sĩ này có thể còn bị xử lý hình sự Theo quy định tại điều 318 về tội gây rối trật tự công cộng giống như trường hợp của Ngọc Trinh và trường hợp của hai vợ chồng "làm xiếc" trên xe SH trên đèo Hải Vân vừa qua chứ không đơn giản chỉ là áp dụng chế tài hành chính”, luật sư Cường nói.

Vừa qua, những hành vi “gây rối trật tự công cộng” khi điều khiển xe mô tô gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, người mẫu Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện hàng loạt động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2.

Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô vi phạm nói trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội.

Người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hành vi của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, việc cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng. 

Lê Chi - An Nguyên- Phạm Duy
Bình luận
vtcnews.vn