Dân nhắn tin tố xe dán logo 'vàng' được bảo kê

Thời sựThứ Ba, 30/09/2014 11:35:00 +07:00

Người dân nhắn tin vào số điện thoại đường dây nóng tố xe dán logo "vàng" được bảo kê, chạy quá tải ngang nhiên dọc các tuyến quốc lộ.

Việc người dân nhắn tin tố cáo những chiếc xe có gắn 'logo đặc biệt' đang tung hoành chở quá tải là vì họ tin vào các ban ngành chức năng sẽ giải quyết được vấn nạn này...

Và vì thế, nếu chính quyền bó tay với xe quá tải, thiệt hại không thể chỉ tính được trên những km đường hỏng, mà còn khiến người dân mất niềm tin.
 
Hai tuần qua tại nhiều tuyến đường giáp ranh ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… vẫn xuất hiện nhiều xe quá tải chở đất đá ngập thùng, hoặc những chiếc xe chở hàng mà nhìn bằng mắt thường ai cũng biết là xe quá khổ, quá tải. Đặc biệt là những chiếc xe này chạy trên đường bóp còi inh ỏi, chạy lấn tuyến mà không hề bị xử lý…
Một chiếc xe ben chở đầy ắp đá đỗ trên QL1K theo hướng từ Bình Dương về TP HCM (Ảnh chụp sáng 28/9) 

Tại mỏ đá Tân Cang (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), mỗi ngày có hàng mấy chục xe tải chở đá ra vào khiến đường sá ở đây xuống cấp trầm trọng. Chịu không thấu trước sự lộng hành của những đoàn xe quá tải và xem thường tính mạng con người, sáng 28/9, nhiều người dân đã lấy thùng phuy và tất cả những gì có thể ngăn cản được để rào đường, chặn xe ben chở đá lưu thông do bức xúc các xe này thường chở quá tải, phá nát đường làng.

Trước sức ép của người dân, chính quyền và các cơ quan chức năng TP Biên Hòa xuống vận động và hứa sẽ khắc phục nhưng sự việc vẫn đâu vào đó. Điều đáng nói là sau sự kiện này, nhiều tài xế xe tải chạy qua đây đã có thái độ thách thức người dân…
 
Tại Bình Dương, người dân nhắn tin vào số điện thoại đường dây nóng tố xe dán logo "vàng" được bảo kê, chạy quá tải ngang nhiên dọc các tuyến quốc lộ.

Người dân đã bức xúc lắm rồi, họ đã tố cáo, đã phản ứng, thậm chí là dùng bất thứ cái gì có thể để làm chướng ngại vật cản xe khách. Nhưng phản ứng tức thì chỉ có thể có hiệu quả tạm thời, nếu không nói là còn cản trở sự đi lại của bà con ngay trong khối xóm, cái người dân cần là sự vào cuộc của chính quyền địa phương.
 
Không có một xe quá tải, quá khổ nào có thể lộng hành nếu ngay trên địa bàn đó, các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.

Theo GTVT
Bình luận
vtcnews.vn