Tin nhanh 24h

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ

Thứ Ba, 17/10/2023 19:32:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ 4 ngày, từ 13-17/10, "rốn rũ" phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 2 lần ngập lụt khiến nhiều người bơ phờ, mệt mỏi vì phải liên tục dọn đồ đạc.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ lụt.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 1

Chiều 17/10, người dân vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tất tả dọn dẹp, di chuyển, kê cao đồ đạc chuẩn bị đón đợt lũ lụt tiếp theo có nguy cơ xảy ra trong đêm.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 2

Theo ông Tuấn (trú hẻm 74/19 Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt), từ chiều 13/10 nước tràn vào nhà ngập sâu hơn 1m. Sau khi nước rút, bùn non đọng lại lớp dày 30cm đến hôm nay dọn vẫn chưa xong. Sáng nay, nước lại tiếp tục dâng cao tràn vào nhà nên đây là lần thứ 2 trong 4 ngày qua ông phải dọn nhà. "Quá mệt mỏi. Bây giờ dọn bùn, đêm nay mưa lớn nước ngập thì hôm sau lại tiếp tục dọn chứ chẳng biết làm sao", ông Tuấn chia sẻ.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 3

Trong sáng 17/10, trời mưa lớn, nước dâng trở lại tràn vào nhà dân 30-50cm, có nơi gần 1m nên người dân phường Hòa Khánh Nam lại tiếp tục dọn dẹp, kê cao đồ.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 4

Ghi nhận của PV, lúc 16h30, trời vẫn mưa khá lớn, người dân vùng "rốn lũ" cũng cơ bản hoàn tất quá trình dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao đề phòng nước dâng trở lại. Vừa hoàn tất kê đồ lên cao, anh Đức (trú đường Mẹ Suốt) cho biết: Tôi phải nhờ hàng xóm giúp đỡ dọn, kê đồ lên cao đề phòng nước dâng cao vào đêm nay, không xoay xở kịp. Mệt mỏi nhưng phải lo chứ với tình hình mưa lớn thế này thì nhà cửa lại bị nhấn chìm lần nữa.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 5

Quần áo, nệm, tủ được người dân vùng ngập lụt Hòa Khánh Nam kê cao nhằm tránh hư hỏng khi nước tràn vào nhà trong đêm.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 6

Nhiều đồ đạc, tài sản bị nước lũ nhấn chìm từ đêm 13 đến nay vẫn chất đống. 

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 7

Ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, trong sáng nay chính quyền, công an phường và cảnh sát cơ động thành phố đã sơ tán hơn 1.000 người dân khỏi vùng ngập. Đồng thời, các lực lượng cũng bố trí chốt chặn các khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 8

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, tổng lượng mưa từ lúc 1h ngày 16/10 đến 1h ngày 17/10 phổ biến từ 50 - 100 mm. Dự báo từ sáng sớm 17/10 đến ngày 18/10, địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, sông Cẩm Lệ đang dao động dưới báo động 1 là 0,48 m. Cảnh báo từ ngày 17 - 19/10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Dân Đà Nẵng bơ phờ vì 4 ngày 2 lần dọn đồ chạy lũ - 9

Chiều 17/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ tại Đà Nẵng. Kiểm tra tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà), ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đà Nẵng cần nắm tình hình thời tiết sớm để có giải pháp kịp thời phòng tránh thiệt hại, đảm bảo an toàn cho ngư dân. Trong tình hình thời tiết xấu, thành phố cần đưa ra lệnh cấm biển, khuyến cáo người dân tránh đi vào vùng biển nguy hiểm. Địa phương cần có giải pháp căn cơ, lâu dài, hiệu quả để phòng, chống ngập úng, đảm bảo an toàn cho người dân.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn