Dân chơi Ukraine đưa Lada Niva vào thế kỷ 21

XeThứ Hai, 25/05/2015 07:50:00 +07:00

"Dân chơi" Ukraina đã biến chiếc Lada Niva cũ kỹ mang một diện mạo mới và có phần cá tính hơn cả những chiếc crossover mới!

Được sản xuất từ năm 1977 tới nay, Lada Niva được coi là 'thuỷ tổ' của những chiếc crossover hiện đại ngày nay

Được sản xuất từ năm 1977 tới nay, Lada Niva được coi là 'thuỷ tổ' của những chiếc crossover hiện đại ngày nay

Để khiến chiếc xe trở nên hiện đại hơn, một người chơi xe Ukraina đã độ lại toàn bộ phần đầu và đuôi xe.

Để khiến chiếc xe trở nên hiện đại hơn, một người chơi xe Ukraina đã độ lại toàn bộ phần đầu và đuôi xe.

Được làm từ nhôm, đuôi xe có thiết kế hoàn toàn mới, với chữ Niva dập nổi bằng tiếng Nga ở phía sau theo phong cách những chiếc pickup Mỹ.

Được làm từ nhôm, đuôi xe có thiết kế hoàn toàn mới, với chữ Niva dập nổi bằng tiếng Nga ở phía sau theo phong cách những chiếc pickup Mỹ.

Đèn hậu của xe cũng được thửa riêng và sử dụng công nghệ LED không thua kém gì các mẫu xe mới nhất.

Đèn hậu của xe cũng được thửa riêng và sử dụng công nghệ LED không thua kém gì các mẫu xe mới nhất.

Phần đầu xe lada Niva cũng được làm từ nhôm, đèn pha được bao quanh bởi các vòng LED màu xanh cực 'cool'

Phần đầu xe lada Niva cũng được làm từ nhôm, đèn pha được bao quanh bởi các vòng LED màu xanh cực 'cool'

Với thiết kế đầu và đuôi xe mới, chiếc Niva cũ kỹ đã 'lột xác' để nổi bật và không còn 'lạc lõng' giữa những chiếc xe mới trên đường.

Với thiết kế đầu và đuôi xe mới, chiếc Niva cũ kỹ đã 'lột xác' để nổi bật và không còn 'lạc lõng' giữa những chiếc xe mới trên đường.

Tuy nhiên, chủ xe hiện vẫn chưa độ lại hệ động lực, hay động cơ 1.6l 4 xi-lanh thẳng hàng cũ kỹ của xe nguyên bản.

Tuy nhiên, chủ xe hiện vẫn chưa độ lại hệ động lực, hay động cơ 1.6l 4 xi-lanh thẳng hàng cũ kỹ của xe nguyên bản.

Bình luận