Dân chơi Trung Quốc 'săn' hàng hiệu ở tiệm cầm đồ

Kinh tếThứ Ba, 11/12/2012 04:42:00 +07:00

(VTC News) - Tiệm cầm đồ đang ngày càng trở thành lựa chọn cực kỳ hấp dẫn đối với những tín đồ hàng hiệu ở Trung Quốc do có mức giá cực kỳ phải chăng.

(VTC News) - Tiệm cầm đồ đang ngày càng trở thành lựa chọn cực kỳ hấp dẫn đối với những tín đồ hàng hiệu ở Trung Quốc do có mức giá cực kỳ phải chăng.

Trang sức bạc vàng, đồng hồ đeo tay cao cấp, túi xách sang trọng, những chiếc máy tính xách tay, máy tính bảng siêu mỏng và máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền ngày càng xuất hiện với số lượng lớn tại các tiệm cầm đồ. So với sản phẩm mới tinh trên thị trường, hàng hiệu ở đây có mức giá thấp hơn tới 40-60%.

Đối với những người cuồng hàng hiệu thì mức giá này hoàn toàn không đắt đỏ chút nào.

Theo tờ Want Daily, một chiếc máy tính xách tay thời trang giá 6.000 tệ (hơn 20 triệu đồng) có thể được bán ở tiệm cầm đồ với giá chỉ 3.500 tệ (gần 11,7 triệu đồng).

Một tiệm cầm đồ ở Bắc Kinh 
Nếu so sánh với những mặt hàng khác mà chủ tiệm cầm đồ đã bán thì nhìn chung, các sản phẩm đóng mác hàng hiệu uy tín thế giới rất khó để chứng thực là đồ xịn bởi hàng hiệu nhái có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu trên khắp đất nước Trung Quốc.

Đó cũng là lý do trước đây, rất hiếm tiệm cầm đồ dám mạo hiểm phát triển theo hướng kinh doanh đồ xa xỉ. Tuy nhiên, khi nhu cầu ngày càng tăng cao trong lúc thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng vẫn chưa được khai phá đúng mức, một số chủ tiệm cầm đồ đã mạnh dạn chớp thời cơ chiếm lĩnh thị trường bằng cách mở các hiệu dành riêng cho đồ xa xỉ.

Một chuyên gia về hàng thật tiết lộ, mới chỉ vài năm trước, đa phần các mặt hàng được đem đi cầm đồ là trang sức vàng, đồ cổ, tác phẩm hội họa, đá quý. Vậy mà 2 năm qua, người ta có thể mua bán hàng hiệu tại tiệm cầm đồ một cách dễ dàng.

Số liệu thống kê chưa chính thức cho thấy, kể từ mùa thu năm nay, số lượng hàng hiệu được giao dịch tại các tiệm cầm đồ tăng 20% mỗi ngày. Phần lớn những chiếc túi xách hàng hiệu được chủ tiệm cầm đồ chấp nhận đều trong tình trạng còn khá mới, thậm chí mới toanh.

Một nhân viên tiệm cầm đồ bật mí, mỗi ngày, họ nhận được 15-16 yêu cầu đặt hàng nhưng hiện tại con số đó là 20-30.

"Rất nhiều khách hàng tới để cầm đồ những chiếc túi hoặc đồng hồ đắt tiền. Đôi khi, chúng tôi phải lùi cả giờ ăn nghỉ trưa để tiến hành giao dịch", nhân viên này cho biết.

Tian Yuan, phụ trách dòng sản phẩm hàng hiệu gồm các tên tuổi như Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Gucci and Mont Blanc tại một tiệm cầm đồ ở Bắc Kinh cho hay, rất khó để xác định hàng hiệu đó là đồ xịn hay chỉ là hàng nhái.

Ví dụ, người ta phải xem xét đến khá nhiều yếu tố như chất lượng da, đường khâu, phụ kiện kim loại, logo và hóa đơn mua bán gốc. Người mua phải có những hiểu biết nhất định về thương hiệu và sản phẩm chính hãng cùng với con mắt tinh tế mới có thể xác định đúng hàng hiệu thật hay giả.

Trên thực tế, việc làm nhái ngày càng đạt độ tinh vi tới nỗi chúng có thể dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng. Ngay cả hóa đơn cũng có thể làm giả.

Huyền Trang(theo Want Daily)
Bình luận
vtcnews.vn