Đắk Lắk: Người chồng đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nước để giết vợ cũ

Bản tin 113Thứ Tư, 25/05/2022 15:07:11 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ Chu Sỹ Duy, người đổ thuốc trừ sâu xuống giếng hòng sát hại người vợ cũ.

Ngày 25/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Chu Sỹ Duy (45 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng) để điều tra, xử lý về hành vi đổ 2 chai thuốc trừ sâu xuống giếng nước sinh hoạt nhằm giết chết vợ cũ.

Đắk Lắk: Người chồng đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nước để giết vợ cũ - 1

Cơ quan điều tra tạm giữ Chu Sỹ Duy.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2004, Duy kết hôn với chị Chu Thị Mỵ (41 tuổi) và cả hai có hai con chung.

Quá trình sinh sống giữa ông Duy và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến năm 2020 thì ly hôn. Sau đó, Duy sinh sống tại căn nhà cũ trước đây, còn chị Mỵ và hai con chuyển vào sinh sống căn nhà rẫy phía trong, cách nhà Duy 75 mét.  

Thời gian gần đây, giữa Duy và vợ cũ thường hay xảy ra mâu thuẫn chuyện tài chính. Ngoài ra, Duy còn khó chịu khi thấy chị Mỵ quen người đàn ông khác.

Từ đó, Duy nảy sinh ý định đổ thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt để đầu độc chị Mỵ.

Chiều 30/8/2021, Duy mang 2 chai thuốc trừ sâu đi ra sau nhà rẫy nơi chị Mỵ và các con sinh sống rồi sau đó đổ cả hai chai thuốc sâu xuống giếng.

Quá trình đổ thuốc sâu xuống giếng, Duy bị vợ cũ và con phát hiện. Sau đó vụ việc được trình báo tới cơ quan công an.   

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Krông Năng để điều tra, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt tạm giam Chu Sỹ Duy về tội "Giết người".

HOÀI THƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp