Đại dịch Ebola 'khát máu' lan tới châu Âu

Thế giớiThứ Sáu, 08/08/2014 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Thế giới đang hết sức lo ngại sau khi một người nhiễm virus Ebola ở Liberia được đưa về Tây Ban Nha chữa trị.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, có hơn 1.700 ca nhiễm Ebola ở Tây Phi, trong đó hơn 900 người đã chết

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, có hơn 1.700 ca nhiễm Ebola ở Tây Phi, trong đó hơn 900 người đã chết

Ông Miguel Pajares 75 tuổi - một linh mục người Tây Ban Nha đã bị nhiễm virus Ebola khi làm việc ở Liberia

Ông Miguel Pajares 75 tuổi - một linh mục người Tây Ban Nha đã bị nhiễm virus Ebola khi làm việc ở Liberia

Các nhà báo bên ngoài bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha đưa tin. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, có hơn 1.700 ca nhiễm Ebola ở Tây Phi, trong đó hơn 900 người đã chết

Các nhà báo bên ngoài bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha đưa tin. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, có hơn 1.700 ca nhiễm Ebola ở Tây Phi, trong đó hơn 900 người đã chết

Ông Pajares được đưa lên máy bay Tây Ban Nha

Ông Pajares được đưa lên máy bay Tây Ban Nha

Ông Pajares nằm trong chếc túi cách ly trong quá trình về bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha chữa trị

Ông Pajares nằm trong chếc túi cách ly trong quá trình về bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha chữa trị

ông Pajares được xác định dương tính với virus Ebola

ông Pajares được xác định dương tính với virus Ebola

Máy bay tới Liberia đón ông Pajares về nước chữa trị

Máy bay tới Liberia đón ông Pajares về nước chữa trị

Chiếc túi cách ly đặc biệt dành cho ông Pajares 75 tuổi nhiễm Ebola

Chiếc túi cách ly đặc biệt dành cho ông Pajares 75 tuổi nhiễm Ebola

Ông Pajares bên trong chiếc túi cách ly. Truyền thông Tây Ban Nha nói tình trạng của ông Pajares đang ngày càng xấu đi.Ông Pajares không thể tự đi lại được nữa

Ông Pajares bên trong chiếc túi cách ly. Truyền thông Tây Ban Nha nói tình trạng của ông Pajares đang ngày càng xấu đi.Ông Pajares không thể tự đi lại được nữa

Bình luận
vtcnews.vn