Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào lời hứa của tư lệnh ngành sau phiên chất vấn

Chính trịThứ Tư, 08/11/2023 17:08:00 +07:00
(VTC News) -

Kết thúc phiên chất vấn Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, nhiều đại biểu kỳ vọng vào sự thay đổi, chỉ đạo quyết liệt hơn từ lời hứa của các tư lệnh ngành.

Sau 2,5 ngày chất vấn, Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV có 457 lượt đại biểu đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 38 lượt tranh luận. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng, 3 Phó Thủ tướng và 21 Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng trả lời chất vấn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Chất vấn thẳn thắng, trực diện, không né tránh

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) đánh giá, chất lượng của phiên chất vấn khá tốt. "Không khí các phiên chất vấn và trả lời rất sôi nổi, thẳng thắn, trực diện, ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm, trọng điểm", ông Cường nói.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường. (Ảnh: Quochoi.vn)

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường. (Ảnh: Quochoi.vn)

Qua 2,5 ngày làm việc, nhiều nội dung chất vấn được các đại biểu thẳng thắn nêu ra và phần trả lời của các Bộ trưởng cũng rất trực diện, không có tình trạng trả lời né tránh, vòng vo. Các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và chủ động đưa ra giải pháp để khắc phục.

Tuy nhiên, trong phần trả lời chất vấn, các Bộ trưởng, Trưởng ngành chưa nêu ra được các lộ trình cụ thể giải quyết các vấn đề nóng. "Những vấn đề đã giải quyết được thì Bộ trưởng trả lời khá rõ, nhưng các vấn đề tồn tại nhiều năm cần phải có lộ trình để Quốc hội, Nhân dân giám sát. Đồng thời cần phải phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để đến kỳ họp sau, khi kiểm điểm lại, chúng ta phải xem ai đã hoàn thành và ai chưa hoàn thành", ông Cường thắng thẳn nêu.

Vị đại biểu này cũng nhận định, phần điều hành chất vấn của Chủ tịch Quốc hội rất linh hoạt, bám rất sát câu hỏi của các đại biểu Quốc hội và tính chất liên kết giữa câu hỏi để chỉ định "đúng, trúng các Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời". 

Ông dẫn chứng, tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Tư pháp trả lời về vướng mắc thể chế, pháp lý, Chủ tịch Quốc hội đã đặt câu hỏi ngược lại tại sao qua 2 cuộc rà soát lại không phát hiện các vướng mắc đó.

"Qua đó để thấy, phiên chất vấn Kỳ họp 6 không chỉ dừng lại ở các đại biểu Quốc hội mà chính ngay từ Chủ tịch Quốc hội cũng đặt ra những vấn đề tổng quát, mang ý nghĩa như một người chất vấn cấp cao", đại biểu Hoàng Văn Cường nói.

Kỳ vọng vào lới hứa của Bộ trưởng, Trưởng ngành

Ấn tượng nhất với phần trả lời của Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, đại biểu Lý Thị Lan (Đoàn Hà Giang) đánh giá đây là phần chất vấn thẳng thắn, nhìn trực diện vào hạn chế và đưa ra nhiều giải pháp.

Nhiều cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Giao thông Vận tải về trách nhiệm trong việc trình, triển khai các dự án giao thông; quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường cao tốc; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc. Các đại biểu cũng rất quan tâm nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp của Bộ Giao thông vận tải với vấn đề tai nạn giao thông, khó khăn các dự án đầu tư công, BOT...

Đại biểu Lan kỳ vọng các Bộ trưởng, Trưởng ngành với trách nhiệm của người đứng đầu sẽ đưa ra nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cũng như những nội dung đã “hứa” trên nghị trường.

"Quốc hội, cử tri và Nhân dân có quyền được biết về tình hình, tiến độ thực hiện. Quan trọng nhất, những gì đã hứa trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân, những nhiệm vụ Quốc hội đã giao cần phải được hoàn thành đúng”, nữ đại biểu Lý Thị Lan nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan.

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan.

Đại biểu Lê Thị Song An (Đoàn Long An) cho rằng, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, tiếp tục phát huy tinh thần 5T - “tận tâm - tận lực - tích cực - tâm huyết - trách nhiệm” của đại biểu Quốc hội và các tư lệnh ngành, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung “soi” việc thực hiện các lời hứa, hay nói như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là “giám sát sau giám sát”. Nhờ đó, các vấn đề dư luận quan tâm đã được làm rõ ở nhiều góc độ để đi tới cùng gốc rễ, căn cơ của vấn đề, đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.

"Tôi ấn tượng với phần trả lời của các Bộ trưởng, Trưởng ngành Ngân hàng Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường.... Các vị tư lệnh ngành này trả lời chất vấn ngắn gọn, đúng, trúng, đủ, không vòng vo, né tránh, kể cả những nội dung liên quan trên trách nhiệm của lãnh đạo, đơn vị", bà An cho hay.

Cũng theo đại biểu Lê Thị Song An, qua các phần trả lời chất vấn, đại biểu, cử tri, Nhân dân cả nước phần nào cảm nhận rõ được bản lĩnh, trách nhiệm của các vị tư lệnh ngành. 

Nữ đại biểu đoàn Long An kỳ vọng, sau chất vấn, các Bộ, ngành sẽ không ngừng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn.

Các Bộ trưởng, tư lệnh ngành cũng cần quyết tâm hơn nữa chỉ đạo giải quyết triệt để, đưa ra các giải pháp xử lý các vấn đề mà các Bộ trưởng đã hứa với Quốc hội và cử tri cả nước.

"Với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng hành và chia sẻ với các Bộ, ngành, địa phương để việc thực thi chính sách pháp luật hiệu quả; đồng thời chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân đến Chính phủ và Quốc hội", đại biểu Lê Thị Song An chia sẻ.

Bộ trưởng Nội vụ: Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn