Đà Nẵng: Thu ngân sách từ bia tăng gấp 3 lần

Kinh tếThứ Sáu, 06/12/2013 06:56:00 +07:00

(VTC News)- Năm 2013, thu ngân sách từ bia của Đà Nẵng là 810 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2012.

(VTC News)- Năm 2013, thu ngân sách từ bia của Đà Nẵng là 810 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2012.

Thông tin trên được Chi Cục trưởng Chi cục thuế Đà Nẵng Trần Văn Miên đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 (mở rộng) diễn ra sáng ngày 6/12.

Đà Nẵng, thu ngân sách, thuế, bia, tăng, kinh tế
Thu ngân sách từ bia năm 2013 của Đà Nẵng đạt 810 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với năm ngoái(ảnh: minh họa)

Theo Chi Cục Thuế Đà Nẵng, mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng thu ngân sách nội địa trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn thành mức thu ngân sách với ước đạt khoảng 6.370 tỷ đồng và dự kiến cuối năm sẽ đạt 6.450 tỷ đồng. Trong đó, thu từ chuyển quyền sử dụng đất khoảng 1.500 tỷ đồng và dự kiến đạt khoảng 1.800 tỷ đồng vào cuối năm. 
“Trong năm 2013, thu ngân sách nội địa có nhiều chuyển biến khá, nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Và đặc biệt là bia. Nếu trong năm ngoái, chúng ta chỉ thu được 265 tỷ đồng ngân sách từ bia, thì năm 2013 chúng ta thu được 810 tỷ đồng. Tăng gấp hơn 3 lần. Đó là dấu hiệu tốt thể hiện chúng ta mở rộng đầu tư là đúng hướng”, Chi cục trưởng Chi Cục Thuế Đà Nẵng Trần Văn Miên nói.

“Thêm nữa là xe ô tô, mặc dù mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 7/2013, nhưng đã thu ngân sách được 90 tỷ đồng, tiếp đó cao su đạt 140 tỷ đồng. Đặc biệt dịch vụ du lịch ven biển đạt thu ngân sách hơn 300 tỷ đồng”, ông Miên cho biết thêm.


Được biết, thu ngân sách từ năm 2012-2013 của Đà Nẵng đạt kết quả đáng khích lệ và đang có xu hướng bền vững. với cơ cấu thu ngân sách từ đất chỉ chiếm 25% và trong năm 2014 sẽ chỉ chiếm 20%. Điều này cho thấy nguồn thu của Đà Nẵng đối với sản xuất kinh doanh và dịch vụ đã có những đóng góp đáng kể cho ngân sách thành phố.


Tuy nhiên, bên cạnh mức thu cao thì nợ đọng của TP vẫn có xu hướng tăng. So với cùng kỳ thì nợ đọng tại Đà Nẵng tăng 14,3%, chiếm tỷ trọng 9%, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 9,7%. 
Trước vấn đề này, ông Trần Văn Miên cho hay: “Quan điểm của thành phố là thu để doanh nghiệp sống để còn khuyến khích chứ không phải thu để doanh nghiệp chết luôn. Nên đối với các doanh nghiệp thực sự khó khăn, rất khó khăn thì có những giải pháp hỡ trợ, chia ra từng kỳ để doanh nghiệp có thể nộp. 
Năm doanh nghiệp rất mừng, vì doanh nghiệp phải mạnh khỏe thì chúng ta mới có nguồn thu. Nên năm 2014 được xác định là năm doanh nghiệp nên chúng tôi rất mừng vì sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp”.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn