Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước

Thời sựThứ Sáu, 16/10/2015 01:15:00 +07:00

Ngày 16/10, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đảng TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 52 người

(VTC News) - Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) được bầu làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ngày 16/10, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đảng TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 52 người (trên tổng số 58 người được giới thiệu) vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. 

Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đại hội đại biểu Đảng TP Đà Nẵng lần thứ XXI
Ông Nguyễn Xuân Anh (thứ hai từ phải sang), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy đạt 349 phiếu, tỷ lệ 99,71%; ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đạt 349 phiếu, tỷ lệ 99,71%; Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố đạt 349 phiếu bầu, tỷ lệ 99,71%; ôngNguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đạt 232/350 phiếu, tỷ lệ 92,29%;...

Sau khi Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI họp phiên thứ nhất đã bầu Ban thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; Hai phó Bí thư còn lại là ông Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Anh (Sinh ngày 1/1/1976, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), trình độ chuyên môn Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh; Trình độ Chính trị Cao cấp.

Ông Nguyễn Xuân Anh là con của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ông Nguyễn Xuân Anh vào Đảng ngày 13/5/2005, trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông đã từng giữ chức Phóng viên, Phó Ban, Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên từ năm 1999 đến tháng 8/2006.

Từ tháng 8/2006 đến tháng 3/2008 ông Nguyễn Xuân Anh giữ vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng; tháng 3/2008 đến tháng 4/2009 là Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu; tháng 4/2009 đến 8/2009 là Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; rồi giữ vị trí Bí thư Quận ủy Liên Chiểu từ tháng 8/2009 đến tháng 6/2011.

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vào tháng 6/2011.

Đến tháng 4/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Đến thời điểm này, có thể nói ông Xuân Anh là vị Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước. 

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn