Đà Nẵng, Bình Định công bố kết quả bầu cử HĐND

Thời sựThứ Năm, 26/05/2011 02:37:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 25/5, Ủy ban Bầu cử Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức Họp báo công bố kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND TP.

(VTC News) - Chiều 25/5, Ủy ban Bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức Họp báo công bố kết quả bầu cử Quốc hội và HĐND TP.
Theo đó, kết thúc ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016, toàn TP Đà Nẵng có 657.604 cử tri đi bầu trong tổng số 658.321 cử tri theo danh sách, đạt 99,89%. Trong đó, huyện Hòa Vang có tỷ lệ cử tri bầu cử cao nhất là 99,99%, thấp nhất là quận Cẩm Lệ với tỷ lệ 99,37%. Bên cạnh đó, toàn TP có 29/56 xã phường có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu và 411/484 Tổ Bầu cử có cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.
Đà Nẵng có 411/484 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 22/5.. 

Kết quả bỏ phiếu tại 15 đơn vị bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng, cử tri đã chọn ra được 50 đại biểu vào HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 với 14 nữ (chiếm 28%), 14 người tái cử (chiếm 28%), ngoài Đảng 4 người (tỷ lệ 8%), trình độ Đại học trở lên 48 người (chiếm tỷ lệ 96%…

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư thành ủy, Chủ tịch HĐND trúng cử với số phiếu cao nhất (87,34% số phiếu hợp lệ), tiếp đến là đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (với 86,38% số phiếu bầu hợp lệ)… Đặc biệt, một người tự ứng cử vào HĐND TP đã trúng cử.
Theo Ủy Ban bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND TP Đà Nẵng, ngày bầu cử đã thành công tốt đẹp, theo đúng tinh thần là dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm... 

Tại buổi Họp báo công bố kết quả, Ban tổ chức khẳng định, ngày bầu cử đã thành công tốt đẹp, theo đúng tinh thần là dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

* Tại Bình Định: Chiều 25/5, sau 3 ngày bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, có 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đúng theo số lượng đại biểu được bầu do Chính phủ phê chuẩn). Trong đó, đại biểu tái cử chiếm tỉ lệ 13,33%; đại biểu nữ chiếm 15%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 6,67%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 5%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 8,33%; đại biểu có trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm tỉ lệ 91,67%; đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm 86,67% so với tổng số đại biểu.

Ở cấp huyện, thành phố, có 391 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 (thiếu 2 đại biểu so với số đại biểu ấn định được bầu); cấp xã, phường, thị trấn có tổng số người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 là 4.248 người (thiếu 33 đại biểu so với số đại biểu ấn định được bầu).

Trong đợt bầu cử vừa qua, Bình Định có 99,94% cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bửu Lân - Nghĩa Bình


Bình luận
vtcnews.vn