Cựu HLV tuyển Trung Quốc bị phạt tù chung thân

Hậu trườngThứ Sáu, 23/02/2024 16:50:41 +07:00
(VTC News) -

Cựu huấn luyện viên Li Tie bị đề nghị án tù chung thân vì hàng loạt tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực,...

Sohu đưa tin ông Li Tie vừa bị đề nghị án tù chung thân trong phiên tòa đầu tiên vì hàng loạt tội danh như tham nhũng, biển thủ, lạm dụng quyền lực, hối lộ,...

Cựu huấn luyện viên tuyển quốc gia Trung Quốc cho rằng án phạt này quá nặng và sẽ kháng cáo. 

"Li Tie cho rằng mình bị oan. Ông ta lật ngược hàng loạt lời khai trước đó, buộc cơ quan điều tra phải thu thập lại chứng cứ từ đầu. Theo đó, chưa có thông tin chắc chắn về bản án cuối cùng dành cho Li Tie", phóng viên Ran Xiongfei cho biết.

Li Tie là nhân vật chính trong đại án tham nhũng của bóng đá Trung Quốc.

Li Tie là nhân vật chính trong đại án tham nhũng của bóng đá Trung Quốc.

Ngoài Li Tie, ông Chen Xuyuan - Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, bị kết án 15 năm tù vì tham nhũng 80 triệu nhân dân tệ.

Một quan chức khác là ông Du Zhaocai bị kết án 13 năm vì nhiều tội danh như tham nhũng, hối lộ, biển thủ.

Trước đó, Li Tie thú nhận dùng 3 triệu nhân dân tệ để hối lộ, từ đó "mua" chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Trung Quốc cũng như tiền cảm ơn vì giúp ông này dàn xếp tỷ số khi còn dẫn dắt các CLB quốc nội.

Mùa giải 2015, CLB Hebei China Fortune bất lợi trong cuộc đua giành suất thăng hạng lên Chinese Super League - hạng đấu cao nhất của bóng đá Trung Quốc. Vì vậy, họ mời Li Tie của Guangzhou Evergrande về giữ chức HLV trưởng và tham gia vào đường dây hối lộ, dàn xếp tỷ số.

Đội bóng của HLV Li Tie giành 8 chiến thắng "thần kỳ" trong 9 trận cuối của mùa giải để giành vị trí thứ 2, qua đó lấy suất lên hạng khi hơn đội xếp sau là Dalian Aerbin 2 điểm.

Chỉ riêng trận đấu cuối với Shenzhen FC, Hebei China Fortune chi gần 2 triệu USD để hối lộ từ cấp quản lý cho đến cầu thủ của đội bóng này.

Trong số đó, Li Tie đưa hơn 800.000 USD và bảo cầu thủ cầu thủ Li Fei chia tiền cho đồng đội. Dù vậy, anh này giữ toàn bồ số tiền - chi tiết này chỉ được hé lộ trong cuộc điều tra.

Trong thời gian ngồi tù, chờ điều tra, xuất hiện tin đồn Li Tie đã qua đời. Tuy nhiên, báo chí xứ tỷ dân phủ nhạn thông tin này. Nhà cầm quân sinh năm 1977 vẫn khỏe mạnh.

Minh Tú
Bình luận
vtcnews.vn