Bóng đá Việt Nam

Cựu HLV Myanmar: Tuyển Việt Nam không cần chọn đối thủ ở bán kết

Thứ Ba, 03/01/2023 08:30:00 +07:00

(VTC News) - HLV Velizar Popov tin rằng đội tuyển Việt Nam không cần tính toán chọn đối thủ ở vòng bán kết vì chính các đội bóng còn lại mới phải lo ngại Quang Hải và đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Myanmar trong trận đấu cuối cùng của bảng B AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam rất khó bị loại. Cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo giành ngôi đầu bảng cũng rất lớn.

Myanmar chắc chắn bị loại sau khi chỉ giành được một điểm ở 3 trận đầu tiên. Tuy nhiên, theo HLV Velizar Popov - người đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa và từng làm việc ở đội tuyển U23 Myanmar, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể gặp khó khăn, thậm chí nhận kết quả bất lợi nếu chủ quan.

Cựu HLV Myanmar: Tuyển Việt Nam không cần chọn đối thủ ở bán kết - 1

Đội tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup 2022.

- Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Ông nhận định gì về cặp đấu này?

Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu thú vị. Hai đội bóng đang ở vị trí đối lập nhau, đội tuyển Việt Nam gần như 99% đã vào bán kết và chỉ có phép màu mới có thể ngăn họ không đến với vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Myanmar rõ ràng đã gây thất vọng rất nhiều ở những trận đấu gần đây và điều này khiến tôi rất bất ngờ.

Đối với tôi, họ có những cầu thủ rất tốt với chất lượng kỹ thuật tuyệt vời, lẽ ra họ phải chơi tốt hơn nhiều. Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng đấu, điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng lẽ ra đội tuyển Myanmar phải chiến đấu cho vị trí nhì bảng ở bảng đấu này. Rõ ràng khi không thể thắng Lào trên sân nhà thì có gì đó không ổn.

Thật khó để đội tuyển Việt Nam bị loại. Họ sẽ vào bán kết và rồi có thể là trận chung kết. Chỉ có phép màu mới khiến HLV Park Hang Seo và các cầu thủ phải dừng bước thôi. Họ chỉ cần 1 điểm là đã giành vé đi tiếp rồi.

- Dù khó bị loại, đội tuyển Việt Nam có thể tính toán để chọn đối thủ.

Tôi không nghĩ như vậy, đội tuyển Việt Nam là những người được đánh giá cao hơn. Người phải lo sợ và tính toán là các đội bóng khác chứ không phải đội tuyển Việt Nam. Họ có đủ năng lực để làm được điều này.

- Ông từng dẫn dắt nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại của Myanmar ở lứa U23. Điểm mạnh của họ là gì?

Rõ ràng điểm mạnh lớn nhất của các cầu thủ Myanmar là kỹ thuật và kỹ thuật rất tốt. Nếu quan sát kỹ đội tuyển U23 Myanmar trong khoảng 4 năm gần đây, các bạn có thể thấy rõ họ kiểm soát bóng gần như mọi trận và chơi hay. Đội bóng sẽ tốt nếu huấn luyện viên đưa cho họ những hướng dẫn chiến thuật phù hợp và nếu họ tin tưởng vào chiến lược của huấn luyện viên.

Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Myanmar chính là khía cạnh tâm lý như đã đề cập. Cùng với đó, khía cạnh thể lực không phải là mặt tốt nhất của họ, đặc biệt là trước đội bóng rất mạnh về thể lực như Việt Nam. Rõ ràng là họ cũng có vấn đề về chiến thuật nhưng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết này.

Myanmar chia điểm với Lào trong trận hòa 2-2.

- Những cầu thủ nào của Myanmar có thể khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn?

Đầu tiên, một số cầu thủ xuất sắc như Soe Moe Kyaw, Htet Phyo Wai, Aung Wunna Soe và Zaw Win Thein lại vắng mặt trong đội hình. Điều này khiến tôi thật ngạc nhiên.

Trong đội hình hiện tại, Myanmar vẫn có nhiều cầu thủ giỏi như Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Aung Kaung Mann, Win Naing Tun. Nhiều cầu thủ đội tuyển Myanmar có thể tạo ra đột biến.

Soe Moe Kyaw, Htet Phyo Wai, Aung Wunna Soe là những cầu thủ rất chất lượng. Họ có thể thi đấu tại V-League nếu họ dũng cảm ra đi. Ngoài ra, họ cần một cơ hội từ các đội bóng Việt Nam. Dĩ nhiên, đây không phải điều đơn giản vào lúc này.

- HLV Park Hang Seo cho rằng đội tuyển Myanmar có thể chơi rất hay nếu thoải mái tâm lý. Trận đấu tối nay có thể sẽ như vậy, khi đội khách không còn cơ hội đi tiếp.

Tôi đồng ý với ý kiến của ông Park Hang Seo. Nếu các cầu thủ Myanmar được giải phóng về tâm lý, họ sẽ chơi tốt hơn rất nhiều. Nếu đội tuyển Việt Nam chủ quan, họ vẫn có thể nhận thất bại. Tôi có thể nói rằng đội tuyển Myanmar có nhiều cầu thủ chất lượng, phẩm chất kĩ thuật tuyệt vời, họ tốt bụng và có tính kỷ luật cao. Đồng thời, họ luôn tin tưởng vào HLV Antoine Hey.

Sau 4 năm làm việc ở đội U23 Myanmar, tôi biết rõ hơn ai hết họ có tiềm năng lớn như thế nào. Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng màn trình diễn không tốt ở AFF Cup 2022 không phải là lỗi của các cầu thủ Myanmar. Nếu những cầu thủ này của Myanmar cảm nhận được sự tin tưởng, họ sẽ cống hiến tất cả những gì họ có và nỗ lực hết sức trên sân.

- Vậy ông nghĩ sao về khả năng Việt Nam vào chung kết và vô địch?

Như tôi đã nói, tôi tin tưởng vào năng lực của các cầu thủ Việt Nam, vào chất lượng của cả nền bóng đá. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhất tại AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ là nhà vô địch của giải đấu năm nay.

Cựu HLV Myanmar: Tuyển Việt Nam không cần chọn đối thủ ở bán kết - 2

HLV Velizar Popov từng nhiều lần đối đầu U23 Việt Nam.

- Ông có dự định đến sân Mỹ Đình xem trận đấu hay không, đây cũng là địp để ông gặp lại học trò và những người bạn?

Thật tiếc, tôi không thể xem trực tiếp trận đấu, CLB Thanh Hoá có lịch tập rồi. Tôi sẽ dành sự ủng hộ cho cả 2 đội bóng.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Chuyên đề: AFF Cup 2022
Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn