Cướp taxi kinh hoàng: Bắt nghi can thứ 3 trên đường tẩu thoát

Pháp luậtThứ Sáu, 20/11/2015 01:55:00 +07:00

cho biết, khoảng 18h ngày 19/11, lợi dụng trời tôi, đối tượng thứ 3 trong nhóm cướp taxi đã lần tìm xuống thị trấn Đắk Glei tìm đường tẩu thoát thì bị lực lượng

(VTC News) - Lợi dụng lúc trời sẩm tối, đối tượng men theo đường mòn xuống thị trấn tìm đường trốn thoát thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sáng 20/11, đại tá Phạm Văn Soát – Trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết, khoảng 18h ngày 19/11, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng thứ 3 trong vụ cướp taxi trốn vào rừng khi đối tượng này đang lần tìm xuống thị trấn Đắk Glei tìm đường tẩu thoát.

“Rõ ràng đây là vụ cướp, đã đủ điều kiện khởi tố vụ án”, đại tá Soát nói.
 Lương Tuấn Vinh bị cảnh sát bắt trong tình trạng lấm lem bùn đất, quần áo ướt sũng.
Đối tượng thứ 3 trong vụ án là Nguyễn Văn Hội (ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), tên này khai nhận đã băng rừng hàng chục cây số tìm đường về thị trấn Đăk Glei trong tình trạng đói, khát và lạnh rét. 

Như vậy kể từ ngày 18 đến tối 19/11, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm trong nhóm 4 tên cướp taxi​. Sau quá trình đấu tranh thu thập lời khai các nghi can, cơ quan điều tra đã xác định, Kim Hào Nam (26 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là kẻ cầm đầu nhóm cướp taxi của một hãng ở Lâm Đồng. 

Nghi can Nam đã bàn bạc, thống nhất phương án với 3 tên còn lại trước khi hành động. Nam khai hắn cùng đồng bọn quen nhau qua facebook rồi hẹn đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bàn phương án thực hiện vụ cướp.

Sau khi đến tiệm tạp hóa mua dây dù, chiều 17/11, Nam cùng Vinh, Hội, Nghĩa đón taxi rồi siết cổ, khống chế tài xế để cướp taxi. 

Video: Kẻ cướp ô tô gây tai nạn thảm khốc

Một tên cướp khác trong vụ án đã bị bắt giữ là Lương Tuấn Vinh (21 tuổi, ngụ phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM). Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận mình là lính nghĩa vụ quân sự, mới chuyển về một sư đoàn ở tỉnh Bình Dương.  

Vinh cho biết, ngày 15/11, trốn khỏi doanh trại, rồi từ Bình Dương lên Lâm Đồng thuê nhà nghỉ. Hai ngày sau, Vinh họp nhóm ở TP Bảo Lộc rồi cùng bàn bạc, thống nhất triển khai phương án cướp taxi, sau đó bán phương tiện chia nhau tiêu xài.

Hiện tại cơ quan điều tra tiếp tục triển khai kế hoạch truy bắt đối tượng còn lại tên Nghĩa để xử lý theo pháp luật. Cơ quan chức năng cũng đã vận động truyên truyền người dân trình báo và phối hợp cùng cơ quan điều tra để cung cấp thông tin về hành động, tung tích của đối tượng.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn