Tạm hoãn xuất cảnh với Chủ tịch Hãng phim truyện Việt Nam
Ông Nguyễn Danh Thắng, Chủ tịch HĐQT Hãng phim truyện Việt Nam bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty nợ thuế.
Ông Nguyễn Danh Thắng, Chủ tịch HĐQT Hãng phim truyện Việt Nam bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty nợ thuế.
Cục Thuế Quảng Ngãi thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh vì liên quan đến nợ thuế.
Ngày 11/1/2024, Cục Thuế Bình Dương tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác Thuế và Biểu dương Người nộp thuế giai đoạn 2020-2022”.
Cục thuế tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác với một phó phòng thuộc đơn vị do liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết.
Do nợ thuế gần 60 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát ở Đồng Nai bị Cục Thuế tỉnh này ra văn bản yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh.
Lái ô tô từ Khe Sanh về nhà ở Lao Bảo (huyện Hướng Hoá) một cán bộ đang công tác tại Cục thuế tỉnh Quảng Trị gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong.
Nhiều doanh nghiệp Bắc Ninh chây ì, nợ đọng thuế kéo dài, bị xử lý phạt chậm nộp với số tiền nợ thuế lên đến gần 210 tỷ đồng.
Cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các Cục Thuế địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn.
Phó Cục Thuế và 2 Phó giám đốc Sở ở Phú Yên bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Một lãnh đạo Sở Du lịch và lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Định cùng 2 doanh nghiệp tiếp xúc với nữ công nhân mắc COVID-19 ở sân golf nên bị cách ly.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can đối với Lưu Thị Hằng (SN 1986), cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, TP Thanh Hóa cho biết, anh K. đã có văn bản giải trình việc vợ làm Giám đốc công ty “ma” trong đường dây bán hóa đơn 1.000 tỷ.
Tổng cục Thuế ra văn bản hỏa tốc cảnh báo toàn ngành sau khi hàng loạt cán bộ, nguyên lãnh đạo cơ quan thuế bị khởi tố, bắt giam do sai phạm về tài chính đất đai.
Phiên xét xử kẻ nổ bom khủng bố tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị hoãn tới ngày 3/4 nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng.
60 doanh nghiệp nợ thuế 99,7 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đang xem xét buộc phải cưỡng chế tài khoản doanh nghiệp.
Những kẻ cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” - tổ chức đứng sau vụ nổ ở Cục Thuế Bình Dương - đang bị Bộ Công an truy nã vì tội khủng bố.
Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào là thành viên của tổ chức phản động và đang bị Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã vì tội khủng bố.
Một thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” chỉ đạo nam thanh niên gây ra vụ nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
Qua trích xuất camera, Công an Bình Dương triệu tập người đàn ông liên quan đến vụ nổ ở Cục thuế tỉnh ngày 30/9.
Mặc dù an ninh vẫn được kiểm soát sau vụ nổ, Cục thuế Bình Dương đã trở lại hoạt động bình thường.
Một vụ nổ lớn xảy ra trong Cục thuế tỉnh Dương khiến một bức tường đổ sập và nhiều phương tiện xung quanh hư hỏng.
Trong quý I/2019, Cục thuế TP.HCM đã thanh tra hơn 4.100 doanh nghiệp, qua đó phát hiện nhiều sai phạm và ra quyết định phạt, truy thu số tiền hơn 670 tỷ đồng.
Trong 76 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 800 tỷ đồng, có 40 doanh nghiệp nợ trên 1 tỷ đồng, đặc biệt có những công ty tên tuổi như Hà Đô.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách doanh nghiệp (DN) nợ thuế tháng 12/2018; theo đó, có 336 DN nợ thuế với tổng số tiền nợ lên đến 2.210 tỷ đồng, trong đó, 90% doanh nghiệp có số nợ thuế trên 100 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Các phòng, các chi cục thuế phải thực hiện tổng hợp, hàng ngày báo cáo Ban lãnh đạo cục thuế về tiến độ thu ngân sách, thu hồi nợ, thanh tra kiểm tra… để có giải pháp kịp thời, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa bóc tách, kết luận nhiều vấn đề bất cập tại dự án BT 10.000 tỷ đồng mà Trung Nam Group là chủ đầu tư mà các cơ quan chức năng TP.HCM “bỏ quên” một cách đáng ngờ.
Người được Google chi trả 727.000 USD/3 năm ở Quảng Nam đã chủ động kê khai và nộp thuế với khoản tiền khá lớn.
Trong vòng 3 năm, một người dân ở Quảng Nam được Google chi trả tổng cộng 727.000 USD nhưng không nộp thuế, chỉ khi cơ quan chức năng gửi thông báo về địa phương thì người này mới chủ động nộp thuế theo quy định.
Tổng cục Thuế thừa nhận vẫn còn trường hợp được Cục Thuế ký hợp đồng lao động là tạp vụ, bảo vệ nhưng thực tế được bố trí làm công tác chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ.
Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM yêu cầu các đơn vị bố trí công chức làm việc cả ngày thứ 7 cho đến hết tháng 12/2016.