10 địa phương công bố lịch tựu trường năm học 2023 - 2024

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 05/08/2023 08:15:22 +07:00
(VTC News) -

Tính đến ngày 5/8, có ít nhất 10 địa phương công bố thời gian tựu trường năm học 2023 -2024, hầu hết đều đón học sinh sớm hơn 1 tuần trước ngày khai giảng.

Hà Nội thông báo lịch học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8, trước khai giảng năm học mới 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 vào ngày 22/8.

Phú Thọ cho học sinh các cấp tựu trường ngày 22/8. Riêng học sinh lớp 1 vào ngày 22/8, giáo dục mầm non, giáo dục dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), lớp 9 và lớp 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Lớp 6, 7, 8 và lớp 10, 11 có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Học sinh tựu trường (ảnh minh họa).

Học sinh tựu trường (ảnh minh họa).

Tại Bắc Giang, thời gian tựu trường ngày 30/8/2023. Riêng cấp 1, tựu trường thứ 2 ngày 22/8, ngày khai giảng năm học mới 2023 – 2024 vào 5/9.

Nghệ An đón học sinh các cấp, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 29/8.

Theo kế hoạch tỉnh Thái Bình, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29/8 tới. Riêng học sinh lớp 1 và lớp 10 tựu trường vào ngày 22/8.

Ninh Bình thông báo thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Thời gian tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Tại Nam Định, trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, TP.Nam Định và Tiểu học Nghĩa An, huyện Nam Trực thông báo tới phụ huynh lịch tập trung toàn trường từ sáng 1/8.

Tại Hoà Bình, một số trường cũng tổ chức tựu trường sớm với học sinh đầu cấp như Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS &THPT Lạc Thủy thông báo lịch tựu trường của học sinh khối 6 và khối 10 năm học 2023-2024 từ sáng 31/7. Học sinh có mặt tại trường để làm các thủ tục nhập học theo đúng quy định.

Trước đó, Yên Bái, Lạng Sơn… cũng tổ chức cho học sinh lớp 10 tựu trường từ tháng 7. Các em được tập trung, phổ biến các quy định chung của nhà trường, đăng ký mua sách giáo khoa, vở, đo đồng phục, chụp ảnh thẻ,...

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đang đề xuất lên UBND thành phố thời gian tựu trường của năm học 2023-2024 vào ngày 28/8 và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Đối với học sinh lớp 1, tựu trường vào ngày 21/8 để học sinh có thời gian làm quen với môi trường học bậc tiểu học.

Theo khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT, học sinh cả nước sẽ tựu trường sớm trước 1 tuần so với ngày khai giảng, riêng đối với lớp 1, lịch tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 

Các địa phương kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2024; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Bộ cũng quy định thời gian hoàn thành xét công nhận chương trình tiểu học và THCS trước ngày 30/6/2024 và hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Các địa phương có thể tựu trường sớm hơn kế hoạch của Bộ GD&ĐT không quá 15 ngày. Khung kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được áp dụng với các trường công lập và khối tư thục.

Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn