Đời sống

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm

Thứ Năm, 01/02/2024 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Những ngày giáp Tết, lực lượng CSGT Hà Nội ra quân xử lý loạt xe tự chế, xe cũ nát chở hàng cồng kềnh luồn lách trên phố, gây mất an toàn giao thông.

Video: Vì sao xe 'sát nhân' vẫn tung hoành trên đường phố Thủ đô?

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 1

Trước tình trạng gia tăng xe tự chế, xe máy cà tàng chở hàng cồng kềnh vào dịp cận Tết Nguyên đán, Đội CSGT số 6, số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã ra quân kiểm tra, xử lý.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 2

Ghi nhận chiều 31/1, chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ ra quân, tổ công tác đội CSGT số 6 đã xử phạt hàng loạt xe tự chế cũ nát chở hàng cồng kềnh, tại khu vực ngã tư Trần Vỹ - Hồ Tùng Mậu.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 3

Các loại phương tiện vi phạm đều được chủ xe chế thêm xe lôi, xe kéo để chở vật liệu xây dựng, hàng hoá... 

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 4
 
CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 5

Những phương tiện này không được trang bị gương, biển số, phần yên đã chế lại để có thể liên kết với chiếc xe kéo chở hàng. Các bộ phận an toàn như chân ga, phanh... được thiết kế sơ sài, không qua kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng.  

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 6

Trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông), Đội CSGT số 7 cũng lập chốt kiểm tra xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 7

Lúc 10h40 ngày 30/1, anh Đ.T.T. (trú tại Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân) lái xe máy cũ không gương, đèn, chở thuê bó sắt dài khoảng 3m trên đường Tố Hữu. Khi đến ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, anh T. bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 8

Theo người đàn ông này, chiếc xe tự chế do người khác đưa cho anh để sử dụng, trả tiền thuê theo tháng. 

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 9

"Tôi biết là nguy hiểm cho mình và người đi đường nhưng để có thu nhập hàng ngày, tôi vẫn phải lén lút sử dụng những chiếc xe tự chế này. Bị phạt thì cùng đành phải chấp nhận thôi vì không làm nghề này tôi cũng không biết làm nghề gì để nuôi gia đình cả”, anh T. cho biết.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 10

Cùng lúc, anh H.V.T. (trú tại Nam Từ Liêm) kéo theo chiếc xe lôi chở một cây đào lớn từ vườn lên đường Tố Hữu để bán dịp Tết Nguyên đán. Khi vừa đến ngã rẽ vào đường Vạn Phúc, người đàn ông này bị CSGT mời vào kiểm tra.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 11

"Xe này ở cửa hàng sửa chữa xe máy, họ không dùng nữa nên tôi mua về rồi tự chế máy để chở đào quất dịp Tết. Tôi ý thức được việc mình chở hàng nặng, cồng kềnh sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bản thân mình nên cố gắng đi chậm, đảm bảo an toàn", anh T. nói.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 12

Cũng điều khiển chiếc xe máy cà tàng chở theo đào đi bán dịp Tết, anh N.V.T. (trú ở Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho biết chỉ nhận được 100 nghìn đồng tiền công. "Dịp Tết nhu cầu mua sắm cây cảnh của người dân tăng cao nên tôi phải dùng loại xe này để chở hàng hoá vào các ngõ ngách", anh T. chia sẻ.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 13
 
CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 14

Hình ảnh xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện khắp nơi trên phố phường Hà Nội.

CSGT xử phạt hàng loạt xe 'máy chém' nghênh ngang trên phố Hà Nội dịp cuối năm - 15

"Dịp cận Tết Nguyên đán, chúng tôi thường xuyên xử phạt những xe ba bánh, ba gác tự chế chở hàng cồng kềnh, nhưng chỉ cần vắng mặt lực lượng chức năng, các phương tiện này lại tiếp tục hoạt động. Bên cạnh đó, người điều khiển xe tự chế thường né tránh lực lượng chức năng bằng việc đi vào khung giờ vắng, luồn lách trong đường nhánh, ngõ nhỏ hoặc quay đầu bỏ chạy khi gặp lực lượng CSGT. Đây chính là khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ", Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội Phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết.

Theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất 0,3m mỗi bên và không được vượt quá phía sau giá đèo 0,5m. Chiều cao của hàng hóa tính từ mặt đường không được quá 1,5m.

Những trường hợp chở hàng quá tải, quá giới hạn cho phép sẽ bị xử phạt tiền từ 400 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng.

Ngoài ra, nếu gây tai nạn, người điều khiển phương tiện này có thể bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Viên Minh - Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn