CSGT giơ tay thẳng đứng, người tham gia giao thông phải đi thế nào?

Hòm thư pháp luật Thứ Tư, 13/12/2023 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Khi đi đường, ngoài việc chấp hành theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu, người tham gia giao thông phải tuân thủ theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông.

CSGT giơ tay thẳng đứng, người tham gia giao thông phải đi thế nào? - 1

Khi CSGT giơ tay thẳng đứng, người tham gia giao thông phải đi thế nào?

  • A

    Người tham gia giao thông ở hướng đối diện CSGT được đi, các hướng khách phải dừng lại.

  • B

    Người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại trừ các xe đã ở trong khu vực giao nhau.

    Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là một bộ phận của hệ thống báo hiệu đường bộ. Hiệu lệnh của này được thể hiện bằng tay, cờ, gậy hoặc đèn tín hiệu ánh sáng điều khiển giao thông.
    Trường hợp CSGT giơ tay thẳng đứng: người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại, trừ người đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

  • C

    Người tham gia giao thông ở hướng đối diện CSGT phải dừng lại, các hướng khác được đi.

Anh Nhật
Bình luận
vtcnews.vn