Nhà văn Trung Quốc quyết đánh hội đồng Apple

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 19/03/2012 09:41:00 +07:00

(VTC News) - Số nhà văn Trung Quốc kiện Apple đã tăng từ 9 đến 22, khoản bồi thường mà họ yêu cầu Apple trả cho mình là 8 triệu USD.

(VTC News) - Số nhà văn Trung Quốc kiện Apple đã tăng từ 9 đến 22, khoản bồi thường mà họ yêu cầu Apple trả cho mình là 8 triệu USD.

Theo Tân Hoa Xã, gần 100 tác phẩm của các nhà văn Trung Quốc đã xuất hiện trên Apple Store mà không nhận được sự đồng ý của tác giả.

Trước đó, nhóm 9 nhà văn Trung Quốc đã đâm đơn kiện Apple tại Bắc Kinh với 37 tác phẩm trái phép xuất hiện trên Apple Store. Tuy nhiên, hiện nhóm nhà văn kiện Apple đã lên tới 22 người, trong số nhà văn có các tác giả nổi tiếng như
Han Han, Li Chengpeng và Murong Xuecun...

Những tác phẩm văn học được bán rất phổ biến trên Apple Store - ảnh: Gizmodo

Sau khi nhận được đơn kiện, "kẻ chuyên đi kiện" như Apple cũng đã thể hiện sự biết điều bằng cách xoá những tác phẩm trong diện bị cáo buộc, hoặc đang tranh chấp trên Apple Store của mình, nhưng nhóm nhà văn Trung Quốc cho rằng việc làm này là quá chậm trễ.

Năm ngoái, người khổng lồ của thị trường tìm kiếm Trung Quốc Baidu cũng là đối tượng mà 40 nhà văn Trung Quốc đâm đơn kiện, kết quả của vụ này là khoảng 3 triệu tác phẩm đã bị gỡ khỏi các kết quả tìm kiếm của Baidu.

Apple hiện cho phép các nhà phát triển tải ứng dụng lên kho ứng dụng của mình, đối với những ứng dụng trả tiền, Apple thu lại 30% khoản mà người dùng phải trả.

Trong tháng 3/2012, Apple đã chạm mốc 25 tỷ người dùng download ứng dụng từ Apple Store, hiện những thiết bị của hãng này như iPhone, iPad, iPod Touch luôn đứng đầu trong phân khúc của mình.

Apple hiện có giá trị 553 tỷ USD, chính thức trở thành công ty đắt giá nhất trên thế giới.

Tại Trung Quốc, Apple cũng đang gặp rắc rối với cái tên iPad do hãng Proview đang gây áp lực muốn "Quả Táo" phải nhà tiền cho cái tên mà họ đăng kí trước tại quốc gia này.

Phan Minh



Bình luận
vtcnews.vn