Chuyện về nữ đại gia công nghệ của Trung Quốc

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 09/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Để thành công phụ nữ phải vượt qua nhiều khó khăn hơn nhưng nữ đại gia Weili Đại đã khẳng định mình trong ngành công nghệ bán dẫn.

(VTC News) - Để thành công đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực, nhưng với phụ nữ thì nhiều khó khăn hơn nhất là trong ngành tin học. Nữ đại gia Weili Đại đã khẳng định mình trong ngành công nghệ bán dẫn.

Triết lý của Weili Đại trong cuộc sống và trong công việc bà luôn coi trọng 2 chữ “chân” và “thiện”. Thị trường là nơi phải cạnh tranh quyết liệt nhưng người làm kinh doanh đã có định hướng đúng sẽ tránh được sai lầm và kiếm được những đồng tiền chính đáng mà bà Đại là một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất thế giới.

Cô sinh viên lười học tiếng Anh

Đại là con út trong gia đình viên chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, bố là kỹ sư và mẹ làm y tá tại bệnh viện. Từ nhỏ cô bé Đại đã tỏ ra khá sắc sảo phụ giúp cha mẹ quản lý chi tiêu trong nhà.

“Bài học đầu tiên của cha mẹ dạy tôi là sống chân thật, quan tâm đến những người xung quanh. Đó cũng chính là bí quyết đưa tôi đến thành công sau này”, nữ đại công nghệ Weili Đại chia sẻ.

Năm 1979, cha mẹ chuyển cô và 2 anh trai đến San Francisco, lúc đó Đại 17 tuổi là cô nữ sinh luôn bị điểm kém môn có tiếng Anh của trường trung học Abraham Lincoln.

Bà Weili Đại bên chồng Sehat Sutardja trong chuyến về thăm quê tại Thượng Hải 

Học kém môn văn nhưng Đại lại trội hơn về môn toán. Sau chương trình học phổ thông, cô đã được trường Đại học Berkeley tuyển thẳng vào khoa tin học. Tại đây cô đã gặp người chồng tương lai, chàng sinh viên Sehat Sutardja.

“Chúng tôi chăm chỉ học tập và nghiên cứu. Tôi say mê lập chương trình phần mềm, còn anh ấy miệt mài thiết kế những con chip”, bà Đại kể lại kỷ niệm thời sinh viên.

Mở công ty riêng

Đại muốn đặt sự nghiệp của mình vào một công ty riêng, vì cho rằng nó giúp bà khẳng định tài năng, trí óc và đam mê của mình. Bà nhận được sự ủng hộ của chồng, và ý tưởng về công ty chuyên về chip lưu trữ dữ liệu đã được đưa ra trong bữa ăn tối bên bàn ăn nhà bếp. Với sự tháo vát vốn có của mình bà đã cùng anh trai và chồng mình xây dựng Marvell Technology Group chuyên về công nghệ chip.

Bà Weili Đại trong buổi ra mắt mẫu máy tính bảng 11 inch sử dụng chip của Marvell 
Số vốn ban đầu được ưu tiên dành cho nghiên cứu chế tạo, coi trọng chất lượng sản phẩm hơn danh tiếng, nên khách hàng chỉ được biết đến Marvell khi họ sử dụng những trang vàng danh bạ. Sau khi số vốn tích lũy tăng được 1 triệu USD, bà Đại đã đưa cổ phiếu của Marvell ra niêm yết năm 2000.


Hiện nay, Marvell là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ chip fabless và có một danh sách khách hàng bao gồm Apple, Samsung, Toshiba và Western Digital, doanh thu hàng năm là 3,6 tỷ USD.

"Nếu bạn tìm hiểu các ổ đĩa trên thị trường hiện nay sẽ thấy phần lớn các chip bên trong do chúng tôi sản xuất. Chip Marvell cũng có trong 70% các sản phẩm của Lexmark, HP", bà Đại cho biết.

Trở thành nữ tỷ phú

Tạp chí Forbes đưa tin bà Đại là người phụ nữ giàu nhất tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos với giá trị tài sản 920 triệu USD.

Phong cách làm việc nhóm được bà Đại chú trọng, nó giúp các thành viên phát triển tư duy chiến lược, kỹ năng tổ chức lãnh đạo. Đó cũng là những kinh nghiệm bà có được từ lúc tham gia đội bóng rổ năm 14 tuổi. Việc phối hợp uyển chuyển giữa tổ chức nhóm với việc thiết lập đối tác bên ngoài giúp cho công việc kinh doanh hiệu quả hơn.

Bà điều hành công ty với 6.000 nhân viên tại Mỹ và nhiều đất nước khác. Không chỉ thành đạt trong kinh doanh mà còn thành công trong cuộc sống, Đại có một tổ ấm hạnh phúc với 2 con trai cũng nối nghiệp cha mẹ.

Gia đình bà là nhà tài trợ chính cho trường đại học để xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ thông tin vì Xã hội. Nữ đại gia sáng lập Marvell cũng tham gia nhiều tổ chức từ thiện, Chương trình một trẻ em một Laptop. Cố vấn về bình đẳng giới cho phụ nữ các nước khác. Bà từng nói giải pháp tốt nhất để vực dậy một nền kinh tế đang gặp khó khăn là trao quyền cho phụ nữ lãnh đạo.

Bị "bốc hơi" mất 10 triệu USD

Bà Đại bị dính vụ bê bối giao dịch nội gián cổ phiếu năm 2008. Bà bị cáo buộc đã bán cổ phiếu của công ty vì biết trước thông tin nó sẽ giảm giá trong khủng hoảng ngân hàng. Vụ việc gây mất uy tín dẫn đến hậu quả Marvell bị phạt 10 triệu USD và bà phải rời khỏi ghế giám đốc điều hành. Hiện giờ bà Đại giữ chức phó chủ tịch và giám đốc quan hệ công chúng của Marvell.

Khắc phục khó khăn trong lúc nền kinh tế thế giới đặt ra nhiều thử thách, bà Đại đã cùng chồng mở ra mảng kinh doanh mới mua lại công ty phần mềm truyền thông điện thoại di động Kinoma. Đầu tư  200 triệu USD xây dựng 2 trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao tại Israel. Dự án này đưa Marvell trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong công nghệ cao của Israel.

Vũ Anh Tú

Bình luận
vtcnews.vn