Ai đưa tin cái chết của Whitney Houston sớm nhất?

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 13/02/2012 01:11:00 +07:00

(VTC News) - Các phương tiện truyền thông chính thống lại bị "vượt mặt" về tin nóng Whitney Houston qua đời.

(VTC News) - Theo tiết lộ mới nhất, tiểu blog Twitter chính là mạng xã hội đầu tiên đưa tin về sự ra đi của Whitney Houston trước cả hãng thông tấn AP.

27 phút là khoảng thời gian thông tin về sự ra đi của diva Whitney Houston đã được đăng tải trên Twitter trước tất cả các phương tiện thông tin truyền thông trên thế giới, bởi blogger có địa chỉ BigChorizo @chilemasgrande.

Tờ AP đã đưa tin Diva Whitney Houston chính thức qua đời vào lúc 4:57 phút giờ Mỹ và được “tweet” lại 10.000 lần nhưng BigChorizo @chilemasgrande mới là người đưa tin sốc này sớm nhất vào lúc 4:30 phút giờ Mỹ nhưng chỉ được “tweet” lại đúng 1 lần.

Đây là xác nhận chính thức hãng thu thập dữ liệu Topsy Labs.

Diva Whitney Houston bất ngờ ra đi - Ảnh: Mash

Hiện tại, cảnh sát khu vực Beverly Hills đã xác nhận rằng Whitney Houston đã qua đời vào khoảng 3: 55 phút (giờ Mỹ).

Sự ra đi đột ngột của nữ diva này khiến nhiều nghệ sỹ tên tuổi trên thế giới đã thực sự sốc nặng và đã chọn tiểu blog Twitter làm nơi chia sẻ nỗi buồn và tưởng nhớ về cô.

“Chúng ta vừa mất đi một huyền thoại. Xin gửi những lời cầu nguyện tốt đẹp tới gia đình của Whitney. Mọi người sẽ mãi nhớ về chị.”, Christina Aguilera viết.

Bằng chứng cho thấy Twitter đưa tin nhanh hơn cả AP - Ảnh: Mash

“Mọi người sẽ không bao giờ quên Whitney Houston, một trong những giọng ca vĩ đại nhất trên thế giới.” - Mariah Carey.

“Tôi không thể tin được sự thật là Whitney Houston đã mất. Xin gửi những lời chân thành từ trái tim tới cha mẹ, con gái và những người thân của cô” - La Toya Jackson.

Kelly Osbourne: “Tôi tin là Houston đang yên nghỉ ở nơi thanh thản. Tôi rất tự hào vì được biết Houston. Xin tưởng nhớ chị!”

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các hãng truyền thông thế giới chậm đưa những tin “siêu sốc” như cái chết của Whitney Houston.

Trước đó, vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama Binladen ở Abbottabad cũng đã được một nhà phát triển chương trình máy tính ở Pakistan “đưa tin” lên Twitter với nội dung máy bay chiến đấu đã xuất hiện tại Abbottabad  lúc 1 giờ sáng (giờ địa phương).

Ngọc Linh



Bình luận
vtcnews.vn