Motorola đau đầu vì doanh số thấp

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 07/01/2012 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Doanh số bán hàng sau kì nghỉ lễ của Motorola thấp hơn dự kiến, điều này cảnh báo rằng hãng sẽ có nhiều việc để làm hơn trong năm mới.

(VTC News) - Doanh số bán hàng sau kì nghỉ lễ của Motorola thấp hơn dự kiến, điều này cảnh báo rằng hãng sẽ có nhiều việc để làm hơn trong năm mới.

Sau khi được người khổng lồ Google mua lại với giá 12,5 tỉ USD thì có vẻ như tình hình kinh doanh của Motorola Mobility vẫn chưa mấy sáng sủa.


Dự kiến, Motorola chỉ đạt được doanh thu 3,4 tỉ USD và khoản lợi nhuận "khiêm tốn" trong quý 4/2011 và thấp hơn con số Wall Street đã kì vọng là 3,9 tỉ USD.
CEO của Google Lary Page sẽ giải quyết thế nào với bài toán Motorola? - ảnh: Businessinsider


Trong quý 4, hãng chỉ bán ra được 10,5 triệu thiết bị di động so với 11,6 triệu thiết bị trong quý 3m đây đặc biệt là một tin xấu, bởi kì nghỉ lễ trong quý 4 thường đem lại doanh số tốt nhất cho hàng điện tử tiêu dùng, đặc biệt là điện thoại.

Tuy nhiên, một điều vớt vát là lợi nhuận đạt được đối với ngành hàng smartphone của Motorola lại cao hơn quý 3, với 5,8 triệu USD so với 4,8 triệu USD.

Giải thích về lý do doanh số và doanh thu giảm sút, Motorola viện dẫn rằng sự cạnh tranh trên thị trường di động ngày càng cao, trong khi hãng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra.

Một gian hàng hoành tráng của Motorola tại Triển lãm hàng Điện tử tiêu dùng CES 2011 - ảnh: Reuters

Thẳng thừng ra mà nói thì, đại ý của Motorola là việc Apple ra mắt iPhone 4S, giảm giá iPhone 3GS và "gây sự" trong một số vụ kiện liên quan đến việc vi phạm bằng sáng chế khiến hãng gặp phải nhiều phiền toái về kinh doanh.

Thành Lương



Bình luận
vtcnews.vn