Kodak chờ phá sản: Khi tượng đài sụp đổ

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 06/01/2012 11:57:00 +07:00

(VTC News) - Kodak, một trong những thương hiệu máy ảnh đã từng ‘làm mưa làm gió’ trên thị trường quốc tế và cả ở Việt Nam trong thập


(VTC News) - Kodak, một trong những thương hiệu máy ảnh đã từng ‘làm mưa làm gió’ trên thị trường quốc tế và cả ở Việt Nam trong thập niên 90 đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Theo nguồn tin từ tờ nhật báo The Wall Street Journal thì tập đoàn Eastman Kodak nhiều khả năng sẽ phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong thời gian tới sau khi phải đối mặt với quá nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Sự sụp đổ của Kodak là dấu chấm hết cho một tượng đài công nghệ nói chung và lĩnh vực nhiếp ảnh nói riêng 

Cũng theo nguồn tin này thì Kodak sẽ phải tìm cách bán đi 1100 bằng sáng chế, thứ tài sản vô giá trong suốt 131 năm lịch sử của nhà sản xuất máy ảnh và phim nhựa hàng đầu thế giới (trong quá khứ) này.

Đại diện của Kodak đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về nguồn tin và những dự đoán trên. Tuy nhiên, một số nguồn tin rò rỉ cho biết việc nộp đơn bảo hộ phá sản của Kodak có thể diễn ra ngay trong tháng 1 hoặc cùng lắm là đầu tháng 2 tới đây.

Để có thể duy trì hoạt động, Kodak cần đến số tiền lên tới... 1 tỷ USD. Do vậy , lãnh đạo tập đoàn đang làm mọi cách để đàm phán với những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ như Citigoup Inc. Hay Wells Fargo & Co. để có thể tìm ra giải pháp.

Khai sinh ra máy ảnh kỹ thuật số nhưng phát minh này đã dẫn đến sự suy tàn của Kodak 

Từ trước những năm 80, Kodak đã từng là một trong những thương hiệu hàng đầu và có uy tín nhất thế giới về lĩnh vực máy ảnh hay sản xuất phim điện ảnh. Tại Việt Nam, trong thập niên 90, thời kỳ mà máy ảnh chủ yếu vẫn là dạng phim âm bản, Kodak luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối với không chỉ các nhiếp ảnh gia mà còn với cả đa phần cộng đồng người dùng đam mê chụp ảnh.

Tuy nhiên, sau thời gian trên, Kodak đã phải đối mặt với sự cạnh tranh đến từ những hãng nước ngoài và dần đánh mất thị phần của mình. Bên cạnh đó, sự phát triển của máy ảnh kỹ thuật số và Smartphone kèm camera đã đẩy hãng đến tình thế nguy hiểm.

Một điều rất bất ngờ là chính Kodak là hãng phát mình ra máy ảnh kỹ thuật số nhưng có lẽ chính phát minh này là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự suy tàn của Kodak như ngày hôm nay.

Hoàng Việt


Bình luận
vtcnews.vn